Mật vụ Mỹ tốn tiền thuê toilet di động phục vụ Tổng thống Trump

Trong bối cảnh gánh nặng tài chính đang đè lên vai Sở Mật vụ Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì một lần nữa xuất hiện thông tin bất lợi, cho rằng cơ quan này đã phải chi hàng ngàn đô la chỉ để thuê buồng vệ sinh xa xỉ di dộng cho Tổng thống trong một lần công tác.
Mật vụ Mỹ tốn tiền thuê toilet di động phục vụ Tổng thống Trump ảnh 1

Nhà vệ sinh do công ty Imperial Restroom cung cấp.

Theo tổ chức PAC American Bridge, cơ quan trên đã ký một bản hợp đồng với công ty Imperial Restrooms cung cấp các toa vệ sinh moóc kéo vào ngày 3/8.

Sau một tuần, bản hợp đồng được cập nhật lại, đưa tổng số chi phí thanh toán cho toàn bộ các buồng vệ sinh dùng từ ngày 3 đến 21/8 lên tới 7.100 USD.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoá đơn mà Sở Mật vụ cần phải thanh toán để bảo vệ Tổng thống Donald Trump – người mà gần như tuần nào cũng dành cuối tuần bay về khu nghỉ dưỡng cá nhân ở Bờ Đông, cụ thể là câu lạc bộ golf Bedminster và Mar-a-Lago ở Florida.

Cơ quan này cũng đã mất 13.500 USD để thuê xe di chuyển trên sân golf cho kỳ nghỉ tháng 8 của Tổng thống Trump.

Với mỗi lần ở lại các khu nghỉ dưỡng, chi phí cho những chuyến đi này đắt hơn những chuyến đi chớp nhoáng. Nhân viên Sở Mật vụ phải tự trả chi phí sinh hoạt, thậm chí ngay trong khu vực thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Trump, vì theo quy định, Sở Mật vụ Mỹ không được phép nhận bất kỳ quỹ hay nguồn hỗ trợ nào mà Quốc hội cho là không thích đáng, bao gồm cả tiền phòng khách sạn.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Randolph "Tex'' Alles ngày 21/8 xác nhận với tờ USA Today (Mỹ) rằng chỉ trong 7 tháng đầu của chính quyền Tổng thống Trump, cơ quan này không thể chi trả lương và làm thêm giờ đáng lẽ được dành cho cả năm cho hơn 1.000 nhân viên.

Công ty Imperial Restroom có trụ sở ở Florida và nhiều văn phòng đại lý ở New Jersey. Đây là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê buồng vệ sinh moóc kéo có thể lắp đặt tại tiệc cưới, sự kiện thể thao, lễ diễu binh và các sự kiện công cộng khác.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.