Masan chia cổ phiếu thưởng 50% và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

Nhằm đánh tan dư luận về sự đi xuống của cổ phiếu sau vụ “lùm xùm” nước mắm, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) mới đây đã gửi thư xin ý kiến cổ đông phê duyệt phát hành cổ phiếu thưởng 50% và chia cổ tức bằng tiền 30% (tương đương 3.000 đồng) trên một cổ phần.

Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch này sau khi công ty đạt được những cột mốc chiến lược quan trọng trong hoạt động kinh doanh và được các kết quả tài chính vượt trội.

Cụ thể, trong năm 2016, Masan dự kiến đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD, tăng trưởng 40% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau cổ đông không kiểm soát của công ty dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tăng trưởng hơn 60% so với 2015. Nhờ đó, EBITDA - một thước đo khác về khả năng tạo ra dòng tiền, trong năm 2016 dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng.

Masan chia cổ phiếu thưởng 50% và cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% ảnh 1

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, cho biết công ty đã nỗ lực để tiếp tục đưa các doanh nghiệp chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong các lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp tiêu dùng (consumer agri), tài nguyên và dịch vụ tài chính trong 3 năm qua. Nhờ vậy, công ty đã có những bước phát triển vững chắc để có thể có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng tiền nhằm chia sẻ thành công với các cổ đông.

Tuy nhiên, để duy trì lượng tiền mặt lớn như một chính sách cẩn trọng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phát triển chiến lược và dài hạn của mình trong một thị trường luôn thiếu nguồn vốn trung dài hạn, Masan cũng đã đề nghị các cổ đông thông qua việc phát hành 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư MRC Ltd., một quỹ đầu tư được đồng quản lý bởi Tập đoàn đầu tư Fortress và Mount Kellett ,với mức giá 95.000 đồng cho mỗi cổ phần và khi thị trường thuận lợi, có thể chào bán trái phiếu quốc tế, dự kiến niêm yết tại nước ngoài.

Ông Michael Nguyễn, Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính Masan, chia sẻ: “Vệc phát hành trái phiếu quốc tế và được niêm yết ở nước ngoài sẽ là cơ hội giúp Masan nâng cao vị thế doanh nghiệp  cũng như tiếp cận thị trường tín dụng quốc tế hay được xếp hạng tín dụng toàn cầu”.

Về trình tự thực hiện, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu phổ thông trước. Tiếp theo, công ty sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, theo đó mỗi cổ phần theo danh sách chốt sẽ được nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 2:1 và được nhận cổ tức bằng tiền 3.000 đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1 năm 2017. Kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế của Masan sẽ tùy thuộc vào các điều kiện thị trường và phù hợp với các kế hoạch đầu tư chiến lược tổng thể của công ty. Tất cả các kế hoạch này đều phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và chấp thuận của cổ đông.

H.Y

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.