Maroc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là đồng chủ nhà World Cup 2030

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 4/10 thông báo Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã được chọn là 3 nước chủ nhà của Giải vô địch bóng đá thế giới 2030 (World Cup 2030). Bên cạnh đó, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ được đăng cai tổ chức 3 trận đấu để kỷ niệm 100 năm giải đấu này.
Chú thích ảnh
Logo của FIFA tại một cuộc họp báo ởThổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên danh 3 nước Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là ứng cử viên duy nhất đăng cai giải đấu năm 2030. World Cup đầu tiên (năm 1930) được tổ chức tại Uruguay và đội chủ nhà đã giành Cup vàng. Quyết định trên của FIFA đánh dấu lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức trên 3 châu lục và 6 quốc gia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “FIFA và bóng đá đang đoàn kết lại một thế giới bị chia rẽ. Hội đồng FIFA... đã nhất trí tổ chức kỷ niệm 100 năm World Cup, giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930 theo cách phù hợp nhất. Theo đó, một lễ kỷ niệm sẽ diễn ra ở Nam Mỹ và 3 quốc gia Nam Mỹ – Uruguay, Argentina và Paraguay - mỗi nước sẽ được tổ chức một trận đấu của World Cup 2030”. 

Ông Infantino cho biết thêm trận đầu tiên trong số 3 trận đấu này sẽ diễn ra tại sân vận động Estadio Centenario ở thủ đô Montevideo của Uruguay.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Tuyển Việt Nam: Làm mới hàng công

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.