Maroc: Hai tòa nhà đổ sập làm nhiều người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, giới chức Maroc ngày 10/12 cho biết hai tòa nhà 4 tầng ở thành phố Fez của nước này đã bị đổ sập trong đêm, khiến 22 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập 2 tòa nhà liền kề ở thành phố Fes, Đông Bắc Maroc ngày 10/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước MAP đưa tin hai tòa nhà trên là nơi sinh sống của 8 hộ gia đình. Nhà chức trách cho biết các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây sập nhà cũng như số người mất tích. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đó.

Fez là thành phố lớn thứ 3 của Maroc, đồng thời là một trong các địa điểm đăng cai Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) tháng này và World Cup 2030. Thành phố nổi tiếng với khu phố cổ có các chợ và xưởng thuộc da thời trung cổ, song cũng được đánh giá là một trong những khu đô thị nghèo nhất nước, với nhiều công trình xuống cấp.

Hồi tháng 5 năm nay, một vụ sập nhà khác tại Fez đã làm 10 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Người dân sinh sống trong tòa nhà này trước đó đã được cảnh báo cần phải sơ tán.

Tình trạng không tuân thủ quy chuẩn xây dựng vẫn phổ biến tại Maroc, nhất là tại các khu phố cổ với nhiều nhà tập thể cũ. Việc thiếu hụt dịch vụ cơ bản là một trong những vấn đề được người dân nêu ra trong làn sóng biểu tình diễn ra đầu năm nay.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.