Maroc cách chức nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao

Ngày 24/10, Quốc vương Maroc Mohammed VI đã quyết định cách chức 4 bộ trưởng của nước này cùng nhiều quan chức cấp cao do họ xao nhãng nhiệm vụ dẫn tới đình trệ nhiều dự án phát triển trọng điểm của chính phủ, là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ trong nước nhiều tháng gần đây.
Maroc cách chức nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao ảnh 1

Quốc vương Maroc Mohammed VI. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quan chức bị bãi nhiệm gồm Bộ trưởng Giáo dục Mohamed Hassad; Bộ trưởng Y tế El Houcine Louardi; Bộ trưởng Nhà ở Nabil Benabdallah; Quốc vụ khanh phụ trách đào tạo nghề Larbi Bencheikh; Tổng Giám đốc Cơ quan Điện lực và cung ứng nước quốc gia cùng 14 quan chức khác. Ngoài ra, còn có 5 cựu bộ trưởng bị khiển trách.

Từ năm 2015, Chính phủ Maroc đã phát động chương trình "Lighthouse of the Mediterranean" (tạm dịch là: Hải đăng của Địa Trung Hải) trị giá khoảng 700 triệu USD để thúc đẩy phát triển và cải thiện đời sống cho người dân ở tỉnh Al Hoceima nghèo đói ở Đông Bắc nước này.

Tuy nhiên, theo kết quả của Ủy ban Điều tra trình lên Quốc vương Maroc hồi tháng 6 vừa qua, cho đến nay, nhiều dự án tại đây đã không thực hiện được do "bị đình lại hoặc thất bại".

Tình trạng đình trệ này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân, làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình phản đối, đặc biệt là sau khi một người bán cá bị đâm chết trong xô xát với cảnh sát cách đây 1 năm.

Đây là những biến động xã hội lớn nhất mà Maroc gặp phải kể từ năm 2011, khi làn sóng gọi là "Mùa Xuân Arab" lan rộng tại Bắc Phi - Trung Đông, gây chấn động tình hình chính trị khu vực và dẫn tới sự sụp đổ của một số lãnh đạo cầm quyền hàng chục năm.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.