Mark Zuckerberg công bố sáng kiến internet.org

Ngày 22/8 Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook, đã cho ra mắt sáng kiến internet.org, một chương trình hợp tác toàn cầu với mục tiêu đảm bảo khả năng truy cập internet cho 5 tỷ người trên thế giới đang chưa có cơ hội kết nối vào mạng.

Ngày 22/8 Mark  Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành  Facebook đã cho ra mắt sáng kiến internet.org một chương trình hợp tác toàn cầu với mục tiêu đảm bảo khả năng truy cập internet cho 5 tỷ người trên thế giới đang chưa có cơ hội kết nối vào mạng.

Các thành viên sáng lập của internet.org gồm  Facebook, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm và Samsung, sẽ phát triển các dự án chung, chia sẻ kiến ​​thức và thu hút sự tham gia của ngành công nghiệp và các cơ quan chính phủ để đưa cả thế giới vào môi trường trực tuyến. Hiện nay, mới chỉ có 2,7 tỷ người (khoảng 1/3 dân số thế giới)có thể truy cập internet. Còn khoảng 5 tỷ người chưa có điều kiện Tốc độ tăng trưởng ứng dụng internet cũng mới chỉ ở mức thấp hơn 9% mỗi năm.

Mark Zuckerberg công bố sáng kiến internet.org ảnh 1

Ông chủ của trang mạng xã hội hàng đầu Facebook, Mark Zukerberg. Ảnh: Internet.

Mark  Zuckerberg nhấn mạnh: "Tất cả mọi điều mà Facebook từng thực hiện đều nhằm mục tiêu mang đến cho tất cả mọi người trên thế giới sức mạnh để kết nối. Có những rào cản rất lớn ở các nước đang phát triển đối với việc kết nối và tham gia vào nền kinh tế tri thức. Sáng kiến internet.org tạo ra một chương trình hợp tác toàn cầu để vượt qua những thách thức nói trên."

Để đạt được mục tiêu internet.org sẽ tập trung giải quyết 3 thách thức chính tại các quốc gia đang phát triển. Đó là hạ thấp chi phí, ra mắt những chiếc điện thoại thông minh có chi phí thấp hơn, cắt giảm lượng dữ liệu cần thiết cho hầu hết các ứng dụng, đồng thời hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp.

Trang web internet.org vừa ra mắt ngày hôm nay và cung cấp một cái nhìn tổng quan về sứ mạng và mục tiêu kèm theo một danh sách tất cả các đối tác tham gia. Trong những tuần tới, trang web này sẽ đăng tải các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo công nghệ và các chuyên gia, cùng với các tin tức mới nhất về các hoạt động của sáng kiến internet.org.

Hạnh Minh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.