Mảnh vỡ tàu vũ trụ của Trung Quốc sắp đâm vào Mặt Trăng 

Một mảnh vỡ tàu vũ trụ của Trung Quốc dự kiến sẽ đâm vào Mặt Trăng vào tháng 3 tới và tạo ra một miệng núi lửa có đường kính khoảng 20 mét.
Chú thích ảnh
Một mảnh vỡ không gian dự kiến sẽ va vào mặt trăng vào ngày 4/3 tới. Ảnh: Shutterstock

Theo trang Daily Mail (Anh), ông Bill Gray, nhà phát triển phần mềm thiên văn học, mới đây đã  xác nhận rằng vật thể đang di chuyển tới gần Mặt Trăng chính là mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 3 C của Trung Quốc. Mảnh vỡ này vốn được phóng từ sứ mệnh Hằng Nga 5 T1 vào tháng 10/2014. Tàu vũ trụ này chính là phiên bản tiền nhiệm của tàu Hằng Nga 5 thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu vật Mặt Trăng hồi năm 2020. 

Ông Mark Robinson, Giáo sư nghiên cứu Trái Đất và không gian tại Đại học Bang Arizona, cho biết vật thể nặng khoảng 4 tấn và di chuyển với tốc 9.173km/h sẽ đâm vào vùng tối của Mặt Trăng vào ngày 4/3. Dự kiến nó sẽ tạo ra một miệng núi lửa có đường kính khoảng 20 mét trên bề mặt của Mặt Trăng. Chúng ta sẽ không thể quan sát sự kiện này từ Trái Đất.

Ban đầu, nhà thiên văn học Gray đã bị nhầm lẫn khi nhận dạng vật thể sắp đâm vào Mặt Trăng là tầng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Tầng tên lửa này đã được phóng từ Cape Canaveral, Mỹ hồi tháng 2/2015 trong nhiệm vụ triển khai vệ tinh Đài quan sát khí hậu không gian sâu (DSCOVR) của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Ông Gray đã đăng thông báo điều chỉnh trên website vào hôm 13/2.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Gray nhận được một bức thư của Jon Giorgini, kỹ sư Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA. Kỹ sư Giorgini giải thích rằng đường bay của vệ tinh DSCOVR không quá gần Mặt Trăng. Do đó, việc tầng thứ 2 của tên lửa bay gần đến mức đâm vào Mặt Trăng có lẽ là điều không thể xảy ra.

Sau đó, ông Gray đã tìm kiếm thông tin về vật thể phóng trước tháng 3/2015 ở quỹ đạo cao ngang qua Mặt Trăng, vị trí mà rất ít tàu vũ trụ có thể đạt được. Cuối cùng, ông rút ra kết luận vật thể sắp đâm vào vùng tối của Mặt Trăng chính là mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 3 C dựa trên những bằng chứng về quỹ đạo. 

Hằng Nga 5 T1 là tàu vũ trụ thử nghiệm được phóng vào tháng 10/2014 để chuẩn bị cho sứ mệnh Hằng Nga 5 chính thức, được phóng vào năm 2020. Đây là một phần của Chương trình Khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc, giúp nước này trở thành quốc gia thứ 3 thu thập được các mẫu vật từ Mặt Trăng, sau Mỹ và Liên Xô. 

Video: Tên lửa Trường Chinh đưa tàu Hằng Nga 5 rời Trái Đất thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu vật Mặt Trăng  (Nguồn: Space):

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.