"Mạnh tay" với nạn khai thác than trái phép

Từ tháng 9 đến nay, tại Quảng Ninh xuất hiện một số khu vực sụt lún với các mức độ khác nhau, hơn một trăm hộ dân bị nứt nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khai thác than trái phép

Trong lúc chờ các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún đất bất thường làm sập và nứt hơn trăm nhà dân ở 2 phường Cao Xanh, Hà Khánh của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) thì những tổn thất trên đều do người dân và ngân sách nhà nước gánh chịu.


"Mạnh tay" với nạn khai thác than trái phép ảnh 1
Lực lượng thanh tra kiểm tra một lò khai thác than trái phép tại huyện Đông Triều. 
Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN


Từ tháng 9 đến nay, trên địa bàn tổ 16 khu 2 phường Hà Khánh, các khu 4A, 4B, khu 5 phường Cao Xanh xuất hiện một số khu vực sụt lún với các mức độ khác nhau. 5 vụ sụt lở đất bất thường với những hố rộng và sâu, hơn một trăm hộ dân bị nứt nhà, sụt nhà là những thiệt hại ban đầu, gây hoang mang cho một bộ phận dân cư tại đây. Tuy chưa xác định được chính xác nguyên nhân, nhưng tại cuộc họp ngày 24/10 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã sơ bộ thống nhất là do khai thác than trái phép.

Từ tháng 10 tới nay, UBND thành phố đã phải chi tới 3 tỷ đồng để thuê nhà ở tạm cho hơn 100 hộ dân buộc phải di chuyển và tiền san lấp khu vực sụt, lún. Mỗi hộ dân thuộc diện di dời được hỗ trợ 2 triệu/tháng trong 6 tháng. Bên cạnh đó, thành phố Hạ Long đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành kiểm đếm, hoàn thiện phương án hỗ trợ kiến trúc cho 90 hộ và giành quỹ đất tái định cư tại Khu đô thị mới phía đông thành phố cho các hộ dân vùng bị nạn.

Với quyết tâm ngăn chặn vấn nạn khai thác than trái phép, từ 1/11, UBND thành phố Hạ Long đã lập 4 điểm chốt chặn 24/24h ở các tuyến đường giao thông chính và 1 điểm chốt đường thủy tại eo vịnh Cửa Lục, giao cho Công an thành phố chủ trì. Ngoài ra còn có 15 điểm chốt chặn tại các tuyến đường thuộc UBND các phường quản lý, đảm bảo các địa bàn thường xuyên có hoạt động khai thác vận chuyển than trái phép đều được bố trí các trạm chốt chặn. Thành phố huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn, thu được những kết quả khả quan: Triệt phá 862 lượt cửa lò khai thác than trái phép ở các khu vực phường Hà Khánh, Cao Xanh, Hà Trung, Hà Lầm, Việt Hưng, Cao Thắng, Hà Tu và Đại Yên; đình chỉ nhiều điểm bốc xúc, san gạt đất đai có dấu hiệu khai thác, tận thu than tại tổ 55 khu 6 phường Hà Phong, tổ 9 khu 7 phường Hà Tu; kiểm tra, tạm giữ 203 xe ô tô, 15 tầu vận chuyển, thu 8.415 tấn than; tịch thu và tiêu hủy nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ khai thác than trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 102 trường hợp với số tiền gần 800 triệu đồng do hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép.

Mới đây nhất, ngày 12/12, Công an thành phố Hạ Long đã khởi tố vụ án bắt quả tang 24 đối tượng khai thác than trái phép (ước khoảng 700 tấn) tại tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh TP. Hạ Long.

Văn Đức

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.