Mang “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” đến với người lao động

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” 2017 vào tối 15/1, tại khu công nghiệp Đình Trám.

Chương trình được mở màn bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chủ yếu từ những lời ca, tiếng hát của những người công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp cùng với sự có mặt của một số nghệ sĩ nổi tiếng tại tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, “cho chữ” là một hoạt động vô cùng ý nghĩa mà Ban tổ chức đã mang tới chương trình nhằm đưa ngày tết cổ truyền gần gũi và ấm cúng hơn với người lao động.

Mang “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” đến với người lao động ảnh 1

Ban tổ chức hỗ trợ tiền tàu xe Tết cho 200 công nhân quê xa (cách nơi làm việc từ 100 km trở lên); tặng 50 suất quà (trị giá từ 300 nghìn đồng/suất) cho lao động nghèo, đoàn viên công đoàn không may bị tai nạn lao động.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ tiền tàu xe Tết cho 200 c ông nhân quê xa (cách nơi làm việc từ 100 km trở lên); tặng 50 suất quà (trị giá từ 300 nghìn đồng/suất) cho công nhân lao động nghèo, đoàn viên công đoàn không may bị tai nạn lao động; trao phần quà tết sum vầy 2017 trị giá 20 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ trẻ em Công Đoàn Việt Nam cho con công nhân lao động tỉnh Bắc Giang; trao kinh phí xây 2 “Mái ấm công đoàn” (trị giá 20 triệu đồng/nhà) cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi “Xóm trọ thanh niên công nhân văn hóa” và trao Chứng nhận “Chủ nhà trọ thân thiện” năm 2016; tặng Kỷ niệm chương của Công đoàn Việt Nam cho 5 doanh nghiệp nhằm ghi nhận sự quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

Tin, ảnh: Tùng Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.