Mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt trên kho ứng dụng Apple

Truth Social - ứng dụng mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – được cho đã có mặt trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị của hãng Apple vào đêm 20/1.
Chú thích ảnh
Ứng dụng mạng xã hội mang tên "TRUTH Social" trên điện thoại di động. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn một số tài khoản cho biết ứng dụng Truth Social cũng được tự động tải xuống cho những người dùng thiết bị Apple đã đặt hàng ứng dụng này trước thời điểm ra mắt.

Truth Social thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghệ & Truyền thông Trump (TMTG) - công ty truyền thông được thành lập năm ngoái do ông Trump làm chủ tịch. Trước đó, hai nguồn tin tiết lộ với Reuters phiên bản đầu tiên của Truth Social đã bước vào giai đoạn thử nghiệm với 500 người dùng đầu tiên. Trong các email gửi tới những tài khoản trên, mạng xã hội này cam kết "cung cấp trải nghiệm hấp dẫn và không bị kiểm duyệt".

Kể từ khi bị cấm tham gia các mạng xã hội lớn - bao gồm cả Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat - sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6/1/2021, cựu Tổng thống Trump đã nỗ lực thiết lập một nền tảng mạng riêng. Hồi tháng 5 năm ngoái, tỷ phú Trump đã ra mắt một blog có tên "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump", được giới thiệu như một trang báo mới. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tháng hoạt động, trang blog đã đóng cửa vì lượt tương tác thấp. Cựu trợ lý của ông là Jason Miller cũng đã ra mắt mạng xã hội Gettr, nhưng ông Trump vẫn chưa tham gia.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.