Mang Trung thu vẹn tròn cho trẻ em vùng nông thôn

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Đoàn viên, là phong tục truyền thống ý nghĩa hằng năm của dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chi đoàn thôn Khả Tân (xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) làm các mô hình linh vật khổng lồ để chuẩn bị cho Tết Trung thu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ở nhiều vùng nông thôn Hưng Yên, Tết Trung thu đã trở thành lễ hội cộng đồng rực rỡ, độc đáo với những mô hình đèn lồng khổng lồ. Đây không chỉ là trò chơi trong lễ hội trăng rằm mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và sự sẻ chia của người lớn dành cho thế hệ măng non, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa và vẹn tròn.

Sức hút từ mô hình đèn lồng khổng lồ

Dù còn gần 1 tuần nữa mới đến “Đêm hội trăng rằm” song từ đầu tháng 8 âm lịch, không khí Tết Trung thu ở thôn Thái Hòa 1 (xã Nam Đông Hưng) đã ngập tràn vào mỗi buổi tối với những mô hình đèn lồng rực rỡ cùng tiếng trống tùng dinh dinh qua khắp thôn làng. Đoàn xe mô hình đèn lồng đi tới đâu, người dân từ già đến trẻ cùng các em thiếu nhi đi theo tới đó, tạo nên khung cảnh vui tươi, rộn ràng. Đây cũng là thôn khởi xướng phong trào làm đèn lồng mô hình khổng lồ ấn tượng nhất của địa phương được duy trì hàng chục năm qua, trong đó năm 2023 mô hình lồng đèn con mèo cao 3,5m đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo đèn Trung thu toàn quốc OLM.

Anh Nhâm Hữu Khu, Trưởng thôn Thái Hòa 1 chia sẻ, với mong muốn các cháu thiếu nhi có một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa, hàng chục năm nay nhân dân trong thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa, người góp công, người góp của để làm ra những mô hình đèn lồng độc đáo, bắt mắt. Các mô hình được thiết kế dựa trên các con vật ngộ nghĩnh, gần gũi với tuổi thơ như mèo, thỏ, rồng, rắn, chim, hổ…

Từ những nguyên liệu phổ biến như khung sắt, đèn nháy, bạt, vải, cùng với sáng tạo, tỉ mỉ và đồng lòng, người dân đã biến vật liệu đơn giản thành linh vật khổng lồ, lộng lẫy. Năm nay, thôn Thái Hòa 1 hoàn thiện 13 mô hình khổng lồ đưa lên xe kéo, trưng bày tập trung và trình diễn vào mỗi buổi tối, thu hút đông đảo người dân và các em thiếu nhi trong xã cũng như khu vực lân cận.

Chú thích ảnh
Chi đoàn thôn Khả Tân (xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) làm các mô hình linh vật khổng lồ để chuẩn bị cho Tết Trung thu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Em Vũ Duy Phương, lớp 7A, Trường Trung học cơ sở Quang Dương (xã Nam Đông Hưng) chia sẻ, mùa Trung thu luôn là lễ hội đáng nhớ nhất với em khi được tham gia các chương trình vui Trung thu như xem múa lân, rước đèn Trung thu và phá cỗ dưới trăng. Những hoạt động này đã giúp em có thêm niềm vui tuổi thơ cũng như hiểu hơn về nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Phong trào làm lồng đèn khổng lồ nhanh chóng lan tỏa đến nhiều thôn trong xã. Theo ông Phạm Công Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông Hưng, trước đây, phong trào làm lồng đèn cỡ lớn, độc lạ chỉ ở các thôn của xã Đông Hoàng cũ. Trung thu năm nay, xã mới hợp nhất Nam Đông Hưng (trước đây là xã Đông Hoàng và xã Xuân Quang Động) đã nhân rộng ra nhiều thôn với tổng số trên 100 chiếc lồng đèn lớn, nhỏ, đa dạng, mô phỏng 12 con giáp, nhân vật cổ tích, truyện ngụ ngôn… Tất cả mô hình được gắn lên xe tự chế, lắp hệ thống ánh sáng, nhạc vui nhộn, treo cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, mang lại hiệu ứng sinh động, thu hút mọi ánh nhìn.

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, điểm nhấn của lễ hội Trung thu năm nay của xã Nam Đông Hưng là hoạt động trưng bày các mô hình đèn lồng tại khu vực trung tâm xã, ven trục đường chính; rước kiệu Bác Hồ và các mô hình lồng đèn; cắm trại, biểu diễn văn nghệ, múa lân tập trung; phá cỗ trông trăng tại các khu dân cư. Ngoài ra, xã cũng tổ chức trao quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ kinh phí để các thôn phát quà Trung thu cho 5.200 em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn xã.

Chung tay vì mùa trăng tròn ý nghĩa

Với vai trò nòng cốt, từ đầu tháng 7 âm lịch, Chi đoàn thôn Khả Tân (xã Diên Hà) đã tập hợp lực lượng chuẩn bị cho Tết Trung thu từ thực hiện các mô hình linh vật khổng lồ đến tổ chức cho các em thiếu nhi các tiết mục đồng diễn, văn nghệ.

Anh Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Chi đoàn thôn Khả Tân cho biết, nếu năm trước thôn làm linh vật cho mùa Trung thu là con trâu và con rồng thì năm nay thôn làm thêm con rắn - biểu tượng năm âm lịch 2025 và con cá - gắn liền với ý nghĩa “cá chép trông trăng”, “cá chép hóa rồng” biểu trưng cho ý chí vươn lên, thành công và may mắn. Quá trình làm mô hình đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ từ khâu thiết kế tạo hình, dựng khung, chia tỷ lệ, đặc biệt với những mô hình lớn, nhiều chi tiết, yêu cầu sự tính toán kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao. Để kịp thời hoàn thiện mô hình trước ngày 1/8 âm lịch, Chi đoàn đã huy động khoảng 20 đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia thực hiện.

Chú thích ảnh
Trình diễn các mô hình linh vật trên đường tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Anh Nguyễn Văn Bằng, đoàn viên thôn Khả Tân chia sẻ, với tinh thần xung kích của thanh niên, các đoàn viên, nhân dân trong thôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều hoặc tối, tập trung tại Nhà văn hóa thôn để tạo nên những con mô hình linh vật mang dấu ấn riêng của thôn, qua đó mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi trong mùa Trung thu.

Anh Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đoàn thanh niên xã Diên Hà cho biết, đến đầu tháng 8 âm lịch, tất cả mô hình đèn lồng trung thu của các thôn trong xã đã hoàn tất và trình diễn vào các buổi tối với chiều dài khoảng 3-4 km, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân và các em nhỏ. Để chuẩn bị cho mùa Trung thu đầu tiên với quy mô lớn sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, Đoàn Thanh niên xã đã chỉ đạo 35 chi đoàn thôn, làng chuẩn bị các tiết mục đồng diễn, ca múa hát tập thể quy mô toàn xã sẽ diễn ra sáng 15/8 âm lịch. Bên cạnh đó, xã cũng đã chuẩn bị 1.000 đèn lồng nhỏ cầm tay để phát cho thiếu nhi trên địa bàn, đảm bảo không khí vui tươi, an toàn cho các em trong mùa trăng rằm.

Không khí Tết Trung thu đã ngập tràn ở khắp nơi ở Hưng Yên từ thành thị tới nông thôn. Đó không chỉ là ngày Tết gắn liền với tuổi thơ của thiếu nhi mà còn là Tết Đoàn viên - biểu tượng cho tinh thần đoàn kết cũng sự quan tâm của cộng đồng và các cấp chính quyền đối với trẻ em. Hoạt động này đã góp phần giữ gìn và làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời mang đến một mùa trăng rằm trọn vẹn, ý nghĩa và đầy ắp niềm vui cho những “mầm xanh” tương lai.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.