Mang tới không gian mới cho Internet phát triển

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố Quy hoạch hạ tầng Thông tin và truyền thông giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam xung quanh việc triển khai quy hoạch này và cơ hội phát triển Internet tại Việt Nam.

Ông đánh giá thế nào về Quy hoạch hạ tầng Thông tin và truyền thông giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thưa ông?

Chúng ta đều biết quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả lĩnh vực. Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, quá trình phát triển thời gian qua được đánh giá tốt với nhiều thành quả như ngày hôm nay.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.

Để tiếp bước trong thời gian tới, hạ tầng thông tin và truyền thông sẽ gặp thách thức lớn bởi sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, ứng dụng số. Quyền của cộng đồng, người tiêu dùng cũng sẽ lớn và khác so với trước đây. Bên cạnh đó là sự cá biệt hoá nhu cầu theo địa bàn, lĩnh vực, dân cư…

Do đó, quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới có cái nhìn khác hơn so với trước đây và phải đón đầu nhiều xu hướng về công nghệ và về văn hoá.

Việc phát triển Internet cũng cần thay đổi để luôn đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng, doanh nghiệp, người dân. Trước sự thay đổi trong thời gian tới, quy hoạch internet phải mạnh dạn trong quy mô, trong công nghệ và cả chiều sâu. Nếu đạt được các chỉ tiêu trong quy hoạch này sẽ mở ra không gian mới cho phát triển Internet Việt Nam.

Vậy theo ông, cần triển khai như thế nào để đạt được các chỉ tiêu theo quy hoạch này?

Để đạt chỉ tiêu trong quy hoạch, theo tôi, điều quan trọng là giải pháp để đạt được chỉ tiêu đó. Quy hoạch có thể là vẽ bức tranh, nhưng giải pháp không cụ thể sẽ chưa rõ con đường đi. Yếu tố quan trọng trong quy hoạch là dự báo được nhu cầu. Trong khi đó, nhu cầu về vấn đề này đang thay đổi rất nhanh, nhiều chiều, nhiều yếu tố tác động.

Do đó, quy hoạch dự báo được nhu cầu tiêu dùng và biến hoá trong tương lai theo xu hướng của công nghệ và xu hướng của đời sống, từ đó có biện pháp, phương án để triển khai thực hiện. Tôi cho rằng, có giải pháp huy động nguồn lực tham gia. Từ quy hoạch chung, chúng ta chia nhỏ theo từng phạm trù, lĩnh vực.

Các chỉ số trong quy hoạch được tính toán kỹ và tôi tin tưởng có thể đạt được. Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng quy hoạch này không có nghĩa là trách nhiệm của riêng Bộ trong thực hiện mà còn là trách nhiệm chung của cả xã hội, cộng đồng, nền kinh tế quốc gia. Do đó, nếu tổ chức tốt thì các mục tiêu này đều có thể đạt được.

Trong Quy hoạch hạ tầng Thông tin và truyền thông này có đề ra nhiệm vụ xây dựng tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia; thêm 4-6 tuyến cáp quang biển. Theo ông, chỉ tiêu này đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng Inernet chưa?

Về cáp biển, việc mở thêm là cấp thiết, nhằm phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam và đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân. Đầu tư vào cáp biển là một trong những phạm trù, biện pháp rất cần chú ý.

Việc này liên quan đến dung lượng, hướng tuyến, sử dụng công nghệ nào, trách nhiệm các bên trong khai thác… Tôi cho rằng, chỉ riêng phân mảng về cáp biển đang cần dung lượng rất lớn, gấp nhiều lần so với hiện nay.

Chú thích ảnh
Kéo cáp quang biển cập bờ biển tại Quy Nhơn.

Còn về trung tâm dữ liệu, đây sẽ là hạ tầng số rất quan trọng, nhất là với mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tiềm năng để xây dựng trung tâm dữ liệu tầm quốc gia là điều hoàn toàn có. Tuy nhiên, vai trò, vị trí của trung tâm dữ liệu này như thế nào là điều cần có chính sách hỗ trợ.

Trung tâm dữ liệu sẽ rất cần nhiều nguồn vốn đầu tư nhưng tiềm năng sẽ rất lớn. Rõ ràng, băng thông dung lượng cáp biển, không dây, trung tâm dữ liệu… sẽ là hạ tầng liên thông với nhau, đồng bộ để có hạ tầng số đáp ứng nhu cầu lớn trong thời gian tới.

Để giúp Internet phát triển, còn cần kết nối lõi của hạ tầng số đi kèm, phát triển song hành ứng dụng số, nội dung số, dịch vụ online….

Do đó, quy hoạch này sẽ vừa là động lực, sức hút với các đơn vị tham gia, vừa đẩy hạ tầng số của quốc gia lên và từ đó phát triển kinh tế số và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.