Mang Tết cổ truyền đầm ấm đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Trong các ngày 30-31/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chợ nhân đạo - Xuân yêu thương 2021”, trao tặng quà Tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, dịch COVID-19 và nạn nhân chất độc da cam.
Chú thích ảnh
Trao tặng các phần quà Tết cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình.

Tại chương trình, Hội Chữ đỏ thành phố Đà Nẵng trao tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí, trị giá 300.000 đồng/phiếu cho 1.000 hộ thuộc các đối tượng trên ở thành phố Đà Nẵng. Với mỗi phiếu mua hàng, người dân được tự lựa chọn các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cần dùng cho gia đình trong dịp Tết như: gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh, kẹo… Tất cả những sản phẩm được bày bán tại Chợ nhân đạo đều được giảm giá với mức ưu đãi cho người mua.

Tay xách giỏ hàng vừa mua được tại Chợ nhân đạo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vui mừng cho biết, đi Chợ nhân đạo rất tiện lợi, mình có thể tự lựa chọn, mua được đúng những vật dụng, thực phẩm thiết yếu cần cho gia đình từ phiếu mua hàng miễn phí được tặng. Gia đình bà có 5 người, thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, hai người con phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết, mô hình Chợ nhân đạo không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn nhằm tăng cường hoạt động của các cấp Hội để hưởng ứng phong trào Tết lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa và thiết thực nhất.

Chú thích ảnh
Hỗ trợ người khuyết tật lựa chọn hàng hóa tại Chợ nhân đạo.

Trong thời gian tới, mô hình dự kiến sẽ được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn. Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021 từ ngày 20/11/2020 đến 29/1/2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố Đà Nẵng đã vận động, trao tặng 7.114 suất quà trị giá hơn 3,3 tỷ đồng tặng cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hơn.

Bài và ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.