'Mang nhân tạo' giúp con người thở dưới nước

Một thiết bị mới được mệnh danh là “mang nhân tạo” có thể giúp con người thở được dưới nước mà không cần kèm theo hàng loạt thiết bị hỗ trợ nặng nề.
Chú thích ảnh
"Mang nhân tạo" có kích thước nhỏ gọn. Ảnh: CNN

Nhà thiết kế người Nhật Bản Jun Kamei đã tạo ra Amphibio – chiếc “mang nhân tạo” được in 3D có thể giúp con người thở được dưới nước.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết nhà thiết kế Jun Kamei đã hợp tác với phòng thiết kế RCA-IIS Tokyo để tạo thiết bị kích thước nhẹ hoạt động dưới nước này.

Ông Kamei cho biết: “Tôi đang xem xét về việc tương lai môi trường đô thị sẽ thay đổi do tình trạng ấm lên toàn cầu. Tôi còn đặc biệt quan tâm đến việc nước biển đang ngày càng dâng cao”.

Chú thích ảnh
Thiết kế đặc biệt của Amphibio. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa phác thảo về Amphibio. Ảnh: CNN

Amphibio là thiết bị được in 3D bao gồm khẩu trang và áo ngoài có thành phần chính là vật liệu siêu chống thấm.

Cơ chế hoạt động của Amphibio khá đơn giản, đó là tách oxy từ môi trường nước và làm tiêu tan carbon dioxide.

Hiện tại Amphibio được thử nghiệm ở quy mô nhỏ trong một thủy cung. Bước tiếp theo là ứng dụng thực tiễn với con người. Nhà thiết kế Kamei tin rằng “mang nhân tạo” này cần được thử nghiệm trên diện tích 32 mét vuông.

Ông Kamei cũng chia sẻ: “Khó khăn nằm ở lượng tiêu thụ oxy khá lớn. Con người chúng ta cần rất nhiều oxy mặc dù có oxy trong nước. Tỷ lệ cần thiết để thu được oxy qua ‘mang nhân tạo’ rất lớn do vậy cần diện tích rộng”.

Mặc dù ý tưởng ban đầu để Kamei thiết kế Amphibio là viễn cảnh các thành phố lớn bị ngập nhưng ông cũng cho rằng thiết bị này có thể sử dụng cho mục đích giải trí.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.