Mạng lưới xuất khẩu khủng bố lớn nhất ở Anh

Một tổ chức độc lập hoạt động trong lĩnh vực chống chủ nghĩa cực đoan ở Anh đã tiết lộ về một “mạng lưới xuất khẩu khủng bố đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Anh hiện đại” do một nhà truyền giáo Hồi giáo ở Anh có tên Anjem Choudary đứng đầu.
Ngày 25/11, Hope Not Hate (Hy vọng Không Thù hận – HNH) - một tổ chức độc lập hoạt động trong lĩnh vực chống chủ nghĩa cực đoan ở Anh - đã tiết lộ về một “mạng lưới xuất khẩu khủng bố đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Anh hiện đại” do một nhà truyền giáo Hồi giáo ở Anh có tên Anjem Choudary đứng đầu.

Điều tra của HNH cho rằng mạng lưới al-Muhajiroun của ông Choudary đã “tạo điều kiện và khuyến khích” khoảng 80 thanh niên Hồi giáo ở Anh và khoảng 250-300 người thuộc các nước châu Âu khác gia nhập các lực lượng có dính líu đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang giao tranh chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cuộc điều tra cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa mạng lưới này với thủ phạm nhiều vụ tấn công khủng bố khác, trong đó có cả vụ đánh bom hệ thống giao thông công cộng ở London ngày 7/7/2005. Nhiều người đồng hành với mạng lưới này cũng đã bị kết tội dính líu tới 2 âm mưu khủng bố lớn tại Anh hồi năm 2004 và 2010.

Theo HNH, mặc dù đã hoạt động suốt 2 thập niên song nhà truyền giáo 46 tuổi sinh trưởng tại Anh này cho đến nay mới chỉ bị phạt hành chính một lần duy nhất vì tổ chức biểu tình trái phép bên ngoài Đại sứ quán Đan Mạch ở London liên quan đến vụ tranh biếm họa Đấng tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

HNH cũng nhắc lại rằng trước khi trở thành Thủ tướng Anh hồi năm 2010, ông David Cameron từng nói “cần phải theo dõi nghiêm túc” Choudary vì dường như nhà truyền giáo này đang tiến rất sát tư tưởng thù địch, cực đoan và bạo lực.


TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.