Mang lại cuộc sống bình thường cho bệnh nhân tâm thần do u não

Một bệnh nhân mắc u não dẫn đến có biểu hiện tâm thần như ít nói chuyện, thường xuyên bỏ ăn uống, suy kiệt, đi lại khó khăn vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công, trở lại với cuộc sống bình thường. Thông tin được chia sẻ ngày 15/1. 

Bác sỹ Lê Thể Đăng, Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông tin, nữ bệnh nhân L.(48 tuổi) được đưa đến đơn vị này khám với tình trạng sa sút trí tuệ. Người nhà cho biết, khoảng 6 tháng nay chị L. bắt đầu ít nói chuyện với mọi người, hầu như chỉ ở trong phòng, thường xuyên bỏ ăn uống, suy kiệt dần, đi lại rất khó khăn. Gia đình đã đưa bệnh nhân đi thăm khám nhiều nơi và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, điều trị bằng thuốc chống loạn thần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sau khi hỏi bệnh và thăm khám kỹ lưỡng, các bác sỹ chuyên khoa tâm - thần kinh đã cố gắng đánh giá, tìm nguyên nhân để có hướng điều trị chính xác. Bệnh nhân được thực hiện khảo sát hình ảnh học sọ não, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân có một khối u não lớn, chèn ép vào các cấu trúc quan trọng trong não gây ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi cũng như hoạt động thường ngày. Các bác sỹ đưa ra giải pháp phẫu thuật loại bỏ khối u kèm với chương trình hỗ trợ nâng đỡ tổng trạng, chăm sóc toàn diện trước và sau phẫu thuật.

Theo bác sỹ Lê Thể Đăng, do khối u có kích thước rất lớn lại dính với nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng khiến cuộc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của ê-kíp bác sỹ, cuộc phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, cải thiện nhận thức, nói chuyện lưu loát và vận động tay chân linh hoạt hơn, có thể tự đi lại.

Bác sỹ Lê Thể Đăng cho biết, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần thực tổn. Đây là loại rối loạn tâm thần liên quan trực tiếp đến những tổn thương não, chủ yếu là bệnh của não như u não, viêm não, thoái hóa... hay những bệnh ngoài não như bệnh nội khoa, nội tiết, nhiễm trùng, nhiễm độc, rối loạn chuyển hóa..., gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não. Các rối loạn này có triệu chứng giống hoặc đồng nhất với những rối loạn của những bệnh tâm thần khác khiến cho việc điều trị nội khoa thường không hiệu quả. Để giải quyết tận gốc vấn đề cần tìm hiểu và điều trị nguyên nhân gây nên rối loạn tâm thần cho người bệnh. Cụ thể ở trường hợp của chị L. là do khối u não khổng lồ gây ảnh hưởng đến thần kinh. Khi khối u được giải quyết, các triệu chứng tâm thần cũng cải thiện nhanh chóng, bệnh nhân trở lại cuộc sống thường nhật. Việc phát hiện và giải quyết khối u chèn ép não cũng giúp cho người bệnh tránh được các tác dụng phụ do sử dụng thuốc chống loạn thần kéo dài.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.