Mang 'đặc sản' văn hóa vùng Đông Nam Bộ giao lưu hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán các nước

Ngày 10/11, tại Tây Ninh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ mở rộng (Cụm 4) với Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Cuba, Campuchia, Tổng Lãnh sự danh dự Philippines, Trung Quốc.

Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (ngày 17/11/1950 - 17/11/2023). 

Chú thích ảnh
Múa trống Chhay dăm do Đoàn văn nghệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh trình diễn.

Tại chương trình giao lưu, ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là hoạt động đối ngoại nhân dân của Cụm 4 với Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và được tổ chức luân phiên các tỉnh, thành. Chương trình đã truyền tải những nét văn hóa đặc trưng của các nước qua ngôn ngữ, giai điệu, trang phục truyền thống. Nhiều tiết mục đã gây ấn tượng và thể hiện đậm nét tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước theo đúng chủ đề "Giai điệu hữu nghị".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một chương trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và là dịp để các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển với Tổng Lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tiết mục Múa gáo dừa do Đoàn văn nghệ Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh, các hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng luôn được Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức.

"Liên hiệp Hữu nghị tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Thường trực Liên hiệp hoạt động, phục vụ tốt cho công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Kết quả hoạt động đã có những đóng góp thiết thực, quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, nhất là từ khi thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị từ năm 2017 đến nay", Phó Chủ tịch Trần Văn Chiến khẳng định.

Chú thích ảnh
Tiết mục Múa đôi bờ (tiếng Nga) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương trình diễn. 

Tại chương trình giao lưu văn hóa, tiết mục Mùa Xuân Hoa Anh Đào do Đoàn văn nghệ của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Nai trình diễn ấn tượng được Ban Tổ chức trao giải Nhất. Các tiết mục văn hóa hữu nghị khác cũng mang lại nhiều dấu ấn như: tiết mục Múa gáo dừa do Đoàn văn nghệ Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn; Tiết mục Múa đôi bờ (tiếng Nga) do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương trình diễn…

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Tây Ninh đã trình diễn tiết mục Múa trống Chhay dăm, điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer lâu đời ở xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh trước đó đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại diện các Tổng lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh tại buổi giao lưu văn hoá hữu nghị.

Dịp này, các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp) đã giới thiệu đến các đại biểu những nét đặc trưng về kinh tế, xã hội, văn hóa, danh lam thắng cảnh của các địa phương.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.