Mạng 5G Viettel đã có 5,5 triệu người dùng sau hơn 3 tháng ra mắt

Theo Tổng Công ty Viễn thông Viettel, tính đến hết tháng 1/2025, cả nước đã có 5,5 triệu người dùng 5G Viettel rải khắp ở 63 tỉnh, thành phố. Mạng 5G phủ sóng rộng rãi giúp cho việc tiếp cận công nghệ số của người dân ngày càng nâng cao.
Chú thích ảnh
Nhân viên Viettel giới thiệu các gói cước 5G cho khách hàng trải nghiệm.

Theo đó, Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có số người dùng 5G lớn nhất với 2,4 triệu, tương đương hơn 40% tổng số người dùng 5G trên toàn quốc. Ngoài ra, nằm trong Top 5 tỉnh có số người dùng 5G nhiều nhất còn lại là Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ.

Thống kê trong thời gian Tết Ất Tỵ 2025, lưu lượng truy cập data 5G tăng đột biến sau khi Viettel ra mắt gói cước 5G mới với cú pháp TET5G gửi 191. Ngoài ra, hệ gói cước 5G trả sau NINE ra mắt cùng thời điểm khai trương mạng cũng đạt được thành công bước đầu với mức tăng trưởng tốt, hiện tại đã chiếm gần 10% lượng thuê bao trả sau của Viettel chỉ sau vài tháng chính thức cung cấp ra thị trường. Đây chính là cú hích giúp cho mạng 5G Viettel nhanh chóng đạt mốc 5,5 triệu người dùng chỉ hơn 3 tháng sau khi khai trương, tiến gần hơn với mục tiêu 10 triệu người dùng 5G của năm 2025.

Để thúc đẩy nhiều người dùng mạng 5G, Viettel tại các tỉnh đang triển khai các lễ hội dùng 5G. Với phương châm “hiện đại hoá các giá trị truyền thống”, tại các lễ hội khách hàng được trải nghiệm công nghệ mới trên nền mạng 5G như: chơi game với kính thực tế ảo VR AR, xem nội dung 4K/8K trên TV360... Đặc biệt du khách thập phương còn được trải nghiệm công nghệ AI thông qua tương tác trực tiếp 1-1 với đại sứ ảo Vi An.

Trước đó, ngày 15/10/2024, Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam khai trương dịch vụ 5G với hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63 tỉnh, thành phố cũng như các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện và trường đại học. Hiện nay, mạng 5G liên tục được mở rộng đảm bảo cho khách hàng dù di chuyển đi nhiều nơi cũng có sóng 5G sẵn sàng để phục vụ công việc, cuộc sống, học tập... Theo đó, tốc độ mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps - 1Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).

Chú thích ảnh
Gian hàng lưu động của Viettel nhằm tư vấn dịch vụ 5G cho người dân.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho biết, đơn vị đã có kế hoạch mở rộng vùng phủ trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt thêm một số tính năng và sản phẩm trong hệ sinh thái 5G như: AR/VR, MeCall, SmartCall, YouTube Premium…

“Trong năm 2025, mạng 5G sẽ được mở rộng tới các trung tâm huyện, những nơi tập trung đông dân cư phục vụ người dân. Việc mở rộng vùng phủ sóng sẽ giúp mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ mới kết nối trên nền 5G, thúc đẩy cuộc sống số hiện đại để giải quyết vấn đề lớn của xã hội, góp phần xây dựng xã hội số, kỉ nguyên thông minh tại Việt Nam", ông Nguyễn Trọng Tính nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.