Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn

Chiều ngày 5/5/2016, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Tranh hoa đất Việt – Hàn" của nữ nghệ sỹ Hương Thủy.

27 bức tranh hoa đất trưng bày trong triển lãm, là cả một thế giới hoa đầy màu sắc, khắc họa vẻ đẹp của những loài hoa trong những khung cảnh hữu tình đặc trưng của Việt Nam và Hàn Quốc. 

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 1

Khách tham quan triển lãm.

Các tác phẩm được thể hiện dưới dạng tranh 3D, do nghệ sỹ Hương Thủy và các cộng sự sáng tạo nên. Từ tranh hoa sen, hoa lộc vừng, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, hoa anh đào, hoa cải dầu, đến các bức tranh về hoa phượng, hoa đỗ quyên, hoa hướng dương… Mỗi tác phẩm là sự kết hợp khéo léo từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ sỹ kết hợp với các tác phẩm hội họa, mang lại vẻ đẹp hút hồn của cảnh sắc thiên nhiên hai nước Việt – Hàn, mang lại những trải nghiệm thú vị đối với người yêu hoa, yêu nghệ thuật.

Nghệ sỹ Hương Thủy cho biết, khi ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh của Hàn Quốc, chị đặc biệt ấn tượng bởi vẻ đẹp của nhiều vùng đất xứ sở kim chi, và chị cũng cảm thấy, những phong cảnh ấy có nhiều nét tương đồng với vẻ đẹp của phong cảnh Việt Nam. Chính vì vậy, chị có mong muốn được thể hiện vẻ đẹp của 2 nước qua các tác phẩm tranh 3D bằng hoa đất, nhằm mang đến cho công chúng Việt Nam - Hàn Quốc có một trải nghiệm mới về cảnh sắc, về thiên nhiên tuyệt đẹp của hai nước Việt - Hàn. Được sự ủng hộ của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, chị và các cộng sự đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành các bức tranh này và giới thiệu với công chúng trong triển lãm lần này.

Nghệ sỹ hoa đất Hương Thủy chia sẻ: Để có một bông hoa đất, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên, phải pha màu vào đất sét để có màu ưng ý, rồi dùng máy cán đất với độ dày, mỏng tuỳ theo từng loại hoa. Sau đó, dùng khuôn để cắt từng cánh hoa, từng cái lá rồi tạo dáng cho chúng. Khâu tạo dáng cho cánh hoa đòi hỏi người nghệ sỹ phải khéo léo, đặc biệt là các công đoạn như in gân hoa, “đánh lăn” tạo dáng cho cánh hoa… để có thể “thổi hồn” vào từng bông hoa, để khi khô lại, những bông hóa có được vẻ mềm mại, giống như cánh hoa thật. Sau khi tạo dáng, nghệ sỹ thực hiện tô màu và vẽ các chi tiết trên từng cánh hoa, nặn nhụy hoa, nụ hoa, tạo lá, cành… sau đó ghép các chi tiết lại với nhau để tạo thành những bông hoa như ý.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Park Nark Jong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai cũng sẽ yêu khi được chiêm ngưỡng những bức tranh hoa đất này. Đó là một cảm giác đầy ấn tượng và thật đến không thể tin nổi. Việc tổ chức trưng bày các tác phẩm tranh 3D trong triển lãm lần này là cơ hội để mở rộng giao lưu văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam".

Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhân dịp này, nghệ sỹ Hương Thủy đã trao tặng Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tác phẩm "Hoa ngọc lan". Bên cạnh đó, chị cũng tặng Hội nhà báo nữ Việt Nam tác phẩm "Hoa hướng dương", để bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/5.

Cùng ngắm những tác phẩm nghệ thuật bằng hoa đất của nghệ sỹ Hương Thủy trưng bày tại triển lãm.

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 2

Mùa thu Hà Nội.

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 3

Hoa anh đào.

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 4

Khung cửa hồng cam.

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 5

Hoa bằng lăng.

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 6

Hoa sen

Mãn nhãn với triển lãm tranh hoa đất Việt – Hàn ảnh 7

Hoa đỗ quyên.

Phương Lan

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.