Mãn nhãn với màn phô diễn sức mạnh của Hạm đội phương Bắc

Trong đoạn video kỷ niệm 285 năm hoạt động, Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đã chứng minh sức mạnh của lực lượng uy lực hàng đầu của Hải quân Nga hiện nay, chịu trách nhiệm bảo vệ nước Nga ở khu vực phía tây bắc.

Được hình thành từ năm 1733, Hạm đội phương Bắc có 41 tàu ngầm, 37 tàu chiến cùng đội quân binh sĩ hùng hậu.

Đoạn băng kỷ niệm được Bộ Quốc phòng Nga đăng trên tài khoản Twitter bao gồm hình ảnh từ các cuộc tập trận của lực lượng chiến lược này, cho thấy sức mạnh khi tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hay thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật dưới nước.
Video các cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc do Bộ Quốc phòng Nga tổng hợp:
Soái hạm của Hạm đội phương Bắc là tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân "Pyotr Velikiy" – một trong những tàu hạt nhân lớn nhất thế giới. Tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Nga “Đô đốc Kuznetsov” tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria năm 2016, cũng thuộc Hạm đội phương Bắc.
Hạm đội này còn được trang bị hai tàu ngầm lớp Yasen-M có thể mang theo 32 tên lửa hành trình siêu thanh Onyx và Kalibr cùng 1 tàu ngầm lớn Borei Yury Dolgorukiy mang theo 16 tên lửa đạn đạo hạt nhân Bulava.
Một trong những căn cứ chiến lược mà Hạm đội phương Bắc có nhiệm vụ bảo vệ tại Vòng Bắc cực là căn cứ Arctic Shamrock. Với vị trí địa lý độc nhất và chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, căn cứ rộng 14.000 m2 này cho phép 150 người sinh sống và làm việc tại đây trong vòng 18 tháng mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu từng tự hào tuyên bố nước Nga không có đối thủ khi nói đến cơ sở hạ tầng tại vùng Bắc cực.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.