Mãn nhãn với màn hạ gục mục tiêu cách 130 km của 'sát thủ' Iskander-M

Nga vừa công bố đoạn video bắn thử của phiên bản cải tiến hệ thống tên lửa dẫn đường Iskander-M tối tân.

Trong đoạn băng, một bệ phóng được lắp trên xe tải đã phóng một quả tên lửa đánh trúng mục tiêu đang chuyển động cách đó hơn 130 km.

Xem video Nga thử thành công hệ thống Iskander-M phiên bản mới:

Buổi bắn thử được thực hiện trong căn cứ quân sự Lyaur, Tajikistan khi diễn ra cuộc diễn tập quân sự chung của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, với sự tham gia của Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan dưới sự giám sát của Afghanistan và Serbia.

Đoạn video được đăng tải sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang phát triển một “đội quân robot sát thủ”.

Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể mang nhiều đầu đạn truyền thống khác nhau cũng như đầu đạn hạt nhân.

Một số chuyên gia nhận định việc sử dụng hệ thống này vi phạm các quy ước trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), song phía Nga đã bác bỏ mọi các buộc trên.

Hệ thống Iskander-M được chính thức đưa vào hoạt động trong quân đội từ năm 2006.

Hiện quân đội Nga đang sở hữu 112 hệ thống này và ít nhất một hệ thống đã được đem sang Syria triển khai, tham gia vào chiến dịch hỗ trợ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại đây.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.