Mãn nhãn lễ hội khinh khí cầu Canberra

Lễ hội khinh khí cầu là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc của thủ đô Canberra, Australia, được tổ chức vào trung tuần tháng ba hằng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thành phố.
Chú thích ảnh
Khinh khí cầu đủ màu sắc rực rỡ tại lễ hội.

Được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 1985, nhưng năm nào cũng vậy, lễ hội luôn được người dân Canberra và du khách háo hức đón xem, bởi màn trình diễn kỳ thú của những quả bóng bay khổng lồ rực rỡ màu sắc với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, luôn đem tới những bất ngờ thú vị cho người xem. 

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 9/3 đến ngày 17/3, với sự tham gia đua tài của hơn 30 chiếc khinh khí cầu từ nhiều nước trên thế giới. Bất chấp cái giá lạnh của buổi sáng mùa thu, rất đông người dân Canberra và du khách có mặt rất sớm tại khu vực trước nhà Quốc hội cũ để được chứng kiến các đội thi dỡ những chiếc khinh khí cầu từ trên xe ô tô xuống và tiến hành công việc lắp đặt, chuẩn bị bơm và phun khí nóng cho khinh khí cầu.

Đây là lúc mọi người có thể tới gần những chiếc khinh khí cầu nhất để cảm nhận kích thước khổng lồ của chúng. Ai cũng háo nức hò reo khi thấy những chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên không trung, vượt lên trên những rặng cây và nóc các tòa nhà ở trung tâm thành phố, bay lượn trên mặt hồ Burley Griffin, tạo nên một bức tranh lung linh, kỳ vĩ trên bầu trời cao xanh của thủ đô Canberra. 

Theo các nhà tổ chức, để bảo đảm an toàn, khinh khí cầu chỉ có thể bay lên cao khi thời tiết thuận lợi, trời không mưa và sương mù. Chúng sẽ bay từ 7h30 và hạ xuống mặt đất lúc 10h00. Khinh khí cầu to nhất và đẹp nhất của năm nay có hình dáng một chú chó ngộ nghĩnh có tên là Maximus, từ nước Mỹ, được chủ nhân của nó mệnh danh là “chú chó to nhất thế giới”. Khinh khí cầu này dài hơn 35 m và cao 27 m, riêng phần chất liệu vải nặng hơn 300 kg. 

Ông John Wallington, một phi công có 35 năm kinh nghiệm, người đã tham gia lễ hội từ lần đầu tiên, tự hào nói: “Đây là lễ hội khinh khí cầu lâu đời nhất ở Australia, có rất nhiều điều thú vị, tạo ra bản sắc riêng thu hút khách du lịch tới thủ đô Canberra”.

Một vài hình ảnh tại lễ hội:

Chú thích ảnh
Khinh khí cầu có hình chiếc mũ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia chuẩn bị bay lên không trung.
Chú thích ảnh
Khinh khí cầu hình Chú chó Maximus ngộ nghĩnh đến từ nước Mỹ. 
Chú thích ảnh
Các khinh khí cầu nổi bật trên bầu trời phía trước nhà Quốc hội cũ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các kinh khí cầu rực rỡ trên mặt hồ Burley Griffin. 
Tin, ảnh: Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.