Malta xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên là một bé gái 12 tuổi

Bộ Y tế Malta ngày 7/3 đã thông báo về ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là một bé gái 12 tuổi, mang quốc tịch Italy. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Y tế Malta, Chris Fearne, bé gái này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng 7/3 sau khi bắt đầu có triệu chứng bệnh 1 ngày trước đó. Bệnh nhân đã cùng bố mẹ và chị gái vừa trở lại Malta từ Italy hồi cuối tháng 2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khu vực bệnh truyền nhiễm của một bệnh viện, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong khi đó, dịch COVID-19 đang tiếp tục lây lan tại châu Âu và châu Á. Tại Đức, giới chức y tế nước này cho biết tính đến sáng 7/3, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên 684 ca, tăng 45 ca so với tối trước đó. Số ca nhiễm mới chủ yếu tập trung tại các vùng Tây và Nam nước Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 ở nước này lên 169 trường hợp. Đáng chú ý, một em bé dưới 1 tuổi nhiễm virus SARS-CoV-2. Bệnh nhi này vừa cùng bố mẹ đi du lịch tới vùng có dịch.

Tại châu Á, Afghanistan, Australia, Nhật Bản và Malaysia cũng đồng loạt công bố số liệu về những ca nhiễm mới. Nhật Bản có số ca nhiễm mới tăng cao nhất trong các nước này (63 ca), nâng tổng số ca ở nước này lên tới 1.137 ca.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.