Mali yêu cầu UEMOA dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Mali ngày 7/2 đã yêu cầu Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA) dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được cho là sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người dân nước này.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp giữa phái đoàn ECOWAS và Đại tá Assimi Goita cùng các nhà lãnh đạo quân đội Mali, tại Bamako ngày 22/8/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) gồm 15 quốc gia thành viên và Liên minh UEMOA đều áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Mali từ ngày 9/1 vừa qua, sau khi chính quyền quân sự nước này quyết định trì hoãn cuộc bầu cử quốc gia. UEMOA, bao gồm 8 quốc gia thành viên tính cả Mali, đã chỉ thị tất cả các tổ chức tài chính dưới sự bảo trợ của liên minh này ngay lập tức đình chỉ hợp tác với Bamako.

Về phần mình, Bamako cáo buộc các biện pháp trừng phạt đã khiến Mali vỡ nợ trái phiếu trị giá 31 triệu USD hồi tuần trước. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 7/2, Chính phủ Mali khẳng định Bamako chưa bao giờ được UEMOA thông báo chính thức về các biện pháp trừng phạt, đồng thời chỉ trích các biện pháp này vi phạm thủ tục pháp lý, không cân xứng, vô nhân đạo và bất hợp pháp. 

Tuyên bố kêu gọi UEMOA tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng và dỡ bỏ, trên tinh thần công bằng, bình đẳng và đoàn kết, các biện pháp trừng phạt mà Mali cho là sẽ gây ra những hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng, không thể tránh khỏi đối với người dân nước này và tiểu vùng Tây Phi. Phía UEMOA hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Mali đã phải hứng chịu những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất sau khi giới lãnh đạo quân đội nước này đi ngược lại thỏa thuận tổ chức bầu cử trong tháng 2/2022, thay vào đó đề xuất nắm giữ quyền lực cho đến năm 2025. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thủ tướng chuyển tiếp của Mali và các thành viên thân cận của Tổng thống lâm thời Assimi Goita.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.