Mali: Thủ tướng và chính phủ từ chức, Tổng thống kêu gọi đối thoại

Ngày 18/4, Thủ tướng Mali, Soumeylou Boubeye Maiga và toàn bộ chính phủ nước này đã tuyên bố từ chức, chỉ 4 tuần sau khi xảy ra vụ một nhóm dân quân sắc tộc thảm sát 160 người du mục Fulani.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mali gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Gao ngày 13/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Mali, Ibrahim Boubacar Keita cho biết: "Tổng thống đã chấp nhận việc từ nhiệm của Thủ tướng và các thành viên chính phủ". Động thái này diễn ra sau làn sóng biểu tình trong nước phản đối chính phủ không có giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Mali.

Ngay sau quyết định trên, Tổng thống Ibrahim Boubacar thông báo rằng ông sẽ tổ chức các cuộc đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị và hỗ trợ kinh tế khu vực miền Trung nhằm giải quyết tình hình bất ổn tại quốc gia này.

Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Boubacar cho rằng các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra từ ngày 23-28/4 là nhằm cải tổ hiến pháp. Tổng thống cũng cho biết đã điều động thêm binh sỹ tới miền Trung để hỗ trợ lực lượng của Liên hợp quốc và Pháp. Ông cũng thông báo các biện pháp về kinh tế và xã hội nhằm hỗ trợ khu vực miền Trung qua việc lập một quỹ.

Sức ép chính trị ngày càng đè nặng lên vai Tổng thống Boubacar. Trước đó, hôm 16/4 ông đã thông báo việc tham vấn quốc gia về dự thảo hiến pháp mới, và sẽ được thông qua tại cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9/6 tới. Tuy nhiên, dự thảo này đã bị các đảng đối lập bác bỏ với cáo buộc rằng họ đã bị gạt bỏ ngay từ giai đoạn dự thảo.

Dự thảo bao gồm quy định giới hạn 2 nhiệm kỳ tổng thống và đề xuất việc tái dàn xếp nội bộ nhằm thực thi hiệp ước hòa bình 2015 giữa chính phủ với các nhóm nổi dậy hiện vẫn đang bị trì hoãn.

Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã cách chức 2 tướng quân đội, gồm Tổng Tham mưu trưởng M'Bemba Moussa Keita và Tư lệnh lục quân Abdrahamane Baby sau khi xảy ra vụ thảm sát người du mục Fulani tại một ngôi làng gần biên giới Burkina Faso. Các thợ săn thuộc sắc tộc Dogon ở Mali bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát. Tuy nhiên, ngày 5/4, hàng chục nghìn người Mali đã biểu tình tại thủ đô Bamako để phản đối bạo lực leo thang và chỉ trích chính phủ.

Mali là quốc gia thuộc khu vực Sahel của châu Phi vốn đang bất ổn vì tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Chính phủ nước này đang nỗ lực ổn định tình hình đất nước sau khi các nhóm Hồi giáo vũ trang giành kiểm soát miền Bắc đất nước hồi đầu năm 2012.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.