Mali có tân thủ tướng

Ngày 12/12, ông Diango Cissoko, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, đã được bổ nhiệm giữ cương vị thủ tướng mới của Mali, một ngày sau khi Thủ tướng Cheick Modibo Diarra bị một nhóm binh sĩ bắt giữ và phải tuyên bố từ chức.

Ngày 12/12, ông Diango Cissoko, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, đã được bổ nhiệm giữ cương vị thủ tướng mới của Mali, một ngày sau khi Thủ tướng Cheick Modibo Diarra bị một nhóm binh sĩ bắt giữ và phải tuyên bố từ chức.


Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Cissoko cam kết sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Ông Cissoko đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của ông là giành lại quyền kiểm soát miền bắc và tổ chức tổng tuyển cử trên cả nước.


Trước đó, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Tổng thống lâm thời Mali Dioncounda Traore cho biết ông chấp thuận đơn xin từ chức thủ tướng của ông Diarra, coi quyết định từ chức này là "một sự hi sinh" vì lợi ích quốc gia, nhằm tránh cho Mali một cuộc khủng hoảng mới.


Những diễn biến mới này trên chính trường Mali diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại về nguy cơ Mali lún sâu hơn vào khủng hoảng, sau vụ bắt giữ ông Diarra.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 12/12 kêu gọi chấm dứt sự can thiệp quân sự vào đời sống chính trị và hối thúc giới chức Mali nhanh chóng giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình. HĐBA LHQ cùng ngày cho biết sẵn sàng xem xét các "biện pháp thích hợp", như cấm vận đối với những đối tượng gây trở ngại cho quá trình khôi phục hiến pháp và ảnh hưởng tới sự ổn định tại Mali; đồng thời kêu gọi chính quyền lâm thời Mali nhanh chóng xây dựng một lộ trình chuyển tiếp phù hợp, thông qua đối thoại chính trị nhằm khôi phục trật tự hiến pháp và thống nhất quốc gia.


Trong khi đó, Mỹ chỉ trích vụ các binh sĩ gây sức ép buộc ông Diarra từ chức và giải tán nội các là "một sự thất bại" đối với quá trình chuyển giao chính trị ở quốc gia Tây Phi này. Oasinhtơn kêu gọi Mali nhanh chóng tổ chức bầu cử tự do và công bằng, và khẳng định sẽ có hành động cần thiết đối với những bất ổn chính trị tại Mali.


Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.