Malaysia và Thái Lan đồng ý phát triển khu vực biên giới chung

Malaysia và Thái Lan đã xác định cùng nhau xây dựng khu vực biên giới chung thành một “Thành phố Cao su” để thúc đẩy sản xuất và chế biến các sản phẩm này.

Malaysia (Malaixia) và Thái Lan đã xác định cùng nhau xây dựng khu vực biên giới chung thành một “Thành phố Cao su” để thúc đẩy sản xuất và chế biến các sản phẩm này.

Malaysia và Thái Lan đồng ý phát triển khu vực biên giới chung ảnh 1

Một cửa khẩu biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Ảnh Internet.

Thỏa thuận trên đã đạt được sau cuộc gặp song phương ngày 8/9 giữa Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và người đồng cấp Thái Lan Yingluck Shinawatra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Vladivostok của Nga.

Báo chí Malaysia dẫn lời Thủ tướng Najib cho biết biên giới Thái Lan - Malaysia, đặc biệt ở khu vực bang Kedah của Malaysia, xứng đáng được phát triển vì có tiềm năng lớn.

Hiện Chính phủ Malaysia đã giao cho cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad nhiệm vụ xác định khu vực xây dựng thành phố cũng như các dự án cần thiết để đạt được thành công với Thành phố Cao su.

Chính phủ Thái Lan sẽ tìm cách ổn định khu vực miền nam thông qua đào tạo, giáo dục cho người dân địa phương và hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thủ tướng Thái Lan cũng yêu cầu ủy ban biên giới chung của hai nước sớm nhóm họp để thảo luận về vấn đề phát triển này.

Cuộc họp của ủy ban biên giới chung Malaysia - Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng tới dưới sự chủ trì của ngoại trưởng hai nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.