Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao

Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 20/5 đưa tin Malaysia và Myanmar hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức ngày 10/4.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, cùng người đồng cấp Myanmar, U Tin Maung Swe, tại Nay Pyi Taw, ngày 19/5/2026. Ảnh: malaymail.com

Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 19/5, Ngoại trưởng Mohamad Hasan đã thực hiện chuyến thăm 1 ngày tới Nay Pyi Taw, hội đàm với người đồng cấp U Tin Maung Swe. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tăng cường quan hệ giữa Myanmar và Malaysia ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác hiện có trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Các nhà quan sát cho rằng việc khôi phục quan hệ song phương Malaysia-Myanmar báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế.

Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.