Malaysia triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 24/2, Malaysia bắt đầu triển khai Chương trình tiên chủng quốc gia vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với sự kiện Thủ tướng Muhyiddin Yassin là người được nhận mũi tiêm đầu tiên vào lúc 15h00 cùng ngày.

Cùng với Thủ tướng Muhiyddin, trong ngày tiêm đầu tiên còn có Tổng giám đốc Cơ quan Y tế, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah và 4 quan chức cấp cao của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Petaling Jaya, bang Selangor, Malaysia, ngày 21/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chương trình tiêm chủng quốc gia của Malaysia chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu sớm hơn 2 ngày so với dự kiến và sẽ kéo dài đến tháng 2/2022. Trong giai đoạn đầu, ưu tiên tiêm phòng cho 571.802 nhân viên tuyến đầu đã đăng ký, trong đó 57,3% là nhân viên y tế, 42,7% là nhân viên an ninh gồm lực lượng vũ trang, Cảnh sát Hoàng gia, Cơ quan Hải quan Hoàng gia…

Giai đoạn hai sẽ tiếp tục từ tháng 4-8 với đối tượng tiêm là người trên 60 tuổi và những nhóm dễ bị tổn thương và có bệnh lý nền. Giai đoạn 3 từ tháng 8 - 2/2022 dành cho người trên 18 tuổi. Mục đích của chương trình là tạo miễn dịch cho khoảng 80% dân số và người nước ngoài đang sống tại Malaysia.

Malaysia đã ký hợp đồng mua 66,7 triệu liều vaccine của 5 hãng sản xuất bao gồm: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Sinovac, CansinoBIO và Sputnik V. 

Kể từ khi Malaysia phát hiện ca nhiễm đầu tiên ngày 25/1/2020, đến nay đã ghi nhận tổng cộng 288.229 ca nhiễm và 1.076 ca tử vong.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết sẽ điều tra thông tin sử dụng bất hợp pháp các loại vaccine chưa được cấp phép tại nước này. Cuộc điều tra được mở sau khi có tin một cố vấn của tổng thống đã được tiêm vaccine của hãng Sinopharm (Trung Quốc) nhập lậu vào Philippines.

Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) Philippines hiện chưa phê chuẩn sử dụng vaccine trên, trong khi Sinopharm cũng không có kế hoạch xin cấp phép sử dụng tại Philippines. Tuy nhiên, ông Ramon Tulfo - đặc phái viên về Trung Quốc - tiết lộ trên truyền thông rằng ông đã nhận vaccine từ tháng 10/2020, cùng lô vaccine mà các đặc phái viên của Tổng thống Rodrigo Duterte cũng được tiêm.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin One News, ông Tulfo thừa nhận: "Tôi đã nhận vaccine từ một người bạn nhập lậu vào Philippines". Ông cho biết thêm rằng một số quan chức chính phủ cũng đã tiêm vaccine của Sinopharm.

Thông tin về việc lực lượng cảnh vệ của tổng thống được tiêm vaccine - Tổng thống Duterte không biết về vụ này - đã làm dấy lên nhiều chỉ trích của các nghị sĩ về quyền tiếp cận ưu tiên đối với vaccine cũng như vi phạm pháp luật.

Người đứng đầu FDA Rolando Enrique Domingo cho biết: "Chúng tôi đang điều tra thông tin về những mũi tiêm không đúng thủ tục này". Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Rosario Vergeire cho biết những người tiêm vaccine trái phép sẽ phải giải trình.

Hiện Philippines chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà cũng như chưa nhận bất kỳ loại vaccine nào mà nước này đã cấp phép sử dụng hàng loạt. Đây là một trong những nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất châu Á.

Hằng Linh - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.