Malaysia: Tìm kiếm 14 người mất tích sau vụ chìm thuyền chở người di cư

Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) tại Perak cho biết một chiếc thuyền chở 37 người di cư trái phép được cho là đến từ Indonesia đã chìm ngoài khơi đảo Pangkor (Tây Malaysia), khiến 14 người mất tích.

Một ngư dân địa phương đã thông báo cho cơ quan chức năng vào sáng sớm 11/5 sau khi phát hiện những người sống sót trên biển.

Tối 11/5, Giám đốc MMEA Perak, ông Mohamad Shukri Khotob thông báo: "Điều tra ban đầu cho thấy tổng số người trên thuyền là 37 người. 23 người đã được cứu sống”.  MMEA đã triển khai thuyền, trực thăng và máy bay giám sát để tìm kiếm những người mất tích. Theo ông Mohamad Shukri, điều tra sơ bộ cũng cho thấy những người di cư này đã khởi hành từ Kisaran (Indonesia) vào ngày 9/5 để đến một số nơi ở Malaysia gồm Penang, Terengganu, Selangor và Kuala Lumpur. Những người sống sót đã được bàn giao cho cảnh sát để điều tra thêm.

Tháng 11/2025, tổng cộng 36 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị lật gần bờ biển Thái Lan - Malaysia.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.