Malaysia tái áp đặt lệnh phong tỏa

Ông Noor Hisham, một quan chức cấp cao Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này buộc phải tái ban bố Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) từ ngày 13 - 26/1 tại nhiều địa phương do Lệnh hạn chế di chuyển có điều kiện (CMCO) không thể mang lại hiệu quả mong muốn.
Chú thích ảnh
Một trạm kiểm soát tại Kuala Lumpur, ngày 13/1/2021, sau khi Malaysia tái ban bố Lệnh hạn chế di chuyển (MCO). Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 13/1, Tiến sỹ Noor Hisham cho biết Malaysia thực hiện CMCO từ ngày 14/10/2020 nhưng không mang lại hiệu quả, nên phải áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn. MCO sẽ được thực hiện trong 2 tuần (13 - 26/1) và dài nhất là trong 4 tuần.

Ông Noor Hisham cũng thẳng thắn thừa nhận trong 2 tuần đầu thực hiện MCO, Malaysia có thể sẽ không thể giảm được số ca nhiễm mới hằng ngày mà chỉ hi vọng tránh được khả năng số ca mắc mới trong ngày tiếp tục tăng cao. Sau 4 tuần thực hiện MCO, Malaysia hi vọng có thể giảm số ca nhiễm mới theo ngày xuống dưới 1.000 ca hoặc dưới 500 ca và tới tháng 5, nước này có thể một lần nữa làm phẳng đường cong trên biểu đồ chống dịch COVID-19.

Trong ngày 13/1, Malaysia ghi nhận 2.985 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh, còn lại là lây nhiễm cộng động, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 144.518 ca. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

* Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cùng ngày cho biết nước này đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm và tử vong mới ở mức quá cao. 

Về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, Bộ trưởng Spahn cho biết hiện tại Đức đã tiêm chủng cho hơn 750.000 người kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vào cuối tháng 12/2020. Vào mùa hè tới, Chính phủ Đức hy vọng có thể chủng ngừa cho tất cả người dân nước này. 

Đức hiện ghi nhận tổng số 1.961.520 ca nhiễm COVID-19, trong đó 43.431 ca tử vong. 

* Cùng ngày 13/1, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết nước này sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan đến cuối tháng 4 tới sau khi số ca nhiễm mới hiện nay không có dấu hiệu giảm xuống. Tình trạng khẩn cấp được ban hành lần đầu tiên tại Italy là tháng 1/2020 và dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này. 

Italy hiện ghi nhận tổng cộng 79.819 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại nước này vào cuối tháng 2/2020. Đây là số ca tử vong cao thứ 2 tại châu Âu và cao thứ 6 trên thế giới. Italy hiện cũng có tổng số trên 2.303.000 ca bệnh. 

* Tại Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen ngày 13/1 cho biết nước này sẽ kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ông cho rằng quyết định trên là cần thiết vì có thể bảo đảm rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Anh không lây lan vào nước này. Các biện pháp hạn chế hiện nay tại Đan Mạch có hiệu lực đến ngày 17/1 tới. Tới nay Đan Mạch hiện ghi nhận 185.159 ca nhiễm trong đó 1.660 ca tử vong.

* Thụy Sĩ ngày 13/1 cũng thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế mới nhằm giảm khả năng tiếp xúc giữa mọi người do lo ngại số ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gia tăng. Theo đó, từ ngày 18/1 tới, người dân Thụy Sĩ bắt buộc phải làm việc tại nhà, những cửa hàng không bán đồ dùng hàng ngày sẽ phải đóng cửa và các cuộc tụ tập cá nhân sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt hơn. Dự kiến, những biện pháp hạn chế mới này sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 2 tới. 

Thụy Sĩ hiện ghi nhận khoảng 485.000 ca nhiễm, trong đó trên 7.750 ca tử vong. Thụy Sĩ đã ghi nhận 127 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2.

Hà Ngọc - Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.