Malaysia sẽ xem xét "kế hoạch B" về vụ MH17

Malaysia sẽ xem xét khả năng thành lập một tòa án liên quốc gia để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 rơi tại miền Đông Ukraine tháng 7/2014.

Ngày 16/8, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liou Tiong Lai cho biết nước này sẽ xem xét khả năng thành lập một tòa án liên quốc gia để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014.

Malaysia sẽ xem xét "kế hoạch B" về vụ MH17 ảnh 1

Mảnh vỡ máy bay MH17 gần làng Grabove, vùng Donetsk ngày 26/7/2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Liou Tiong Lai nêu rõ: “Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) không ủng hộ ý tưởng thành lập tòa án quốc tế, chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch B”. Theo ông, “kế hoạch trên xoay quanh khả năng thành lập một tòa án liên quốc gia hoặc chuyển vụ án này sang phạm vi thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)”.

Ngày 29/7, HĐBA LHQ đã không thể thông qua một dự thảo nghị quyết về thành lập một tòa án nhằm khởi tố những người chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay MH17 do Nga đã dùng quyền phủ quyết văn kiện này.

Trong khi đó, Ukraine và Hà Lan tuyên bố chưa bỏ cuộc và vẫn muốn đưa vụ tai nạn thảm khốc này ra xét xử.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.