Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria

Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây tuyên bố là một quốc gia Hồi giáo, Malaysia sẽ không "ngoảnh mặt" với người tị nạn Syria và sẽ mở cửa cho 3.000 người vào nước này trong vòng 3 năm tới.
Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria ảnh 1

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 1/10 vừa qua, Thủ tướng Najib cho rằng các nước Hồi giáo có một phần trách nhiệm với những người tị nạn Syria, hiện đang gây áp lực kinh tế và xã hội cho các nước châu Âu. Ước tính, khoảng 4 triệu người tị nạn Syria đã chạy sang các nước láng giềng trong 4 năm qua và họ đang phải vật lộn với khó khăn và nghèo đói.
Malaysia sẽ tiếp nhận 3.000 người tị nạn Syria ảnh 2

Những người di cư bị mắc cạn tại vùng biển ngoài khơi Libya được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya giải cứu ngày 29/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hiện Malaysia là một trong số ít các quốc gia Hồi giáo đi đầu trong việc hỗ trợ người tị nạn Syria. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết quyết định trên của chính phủ sẽ được thực hiện trên cơ sở nhân đạo và sự quan tâm của Malaysia đối với hoàn cảnh tuyệt vọng của các nạn nhân chiến tranh. Những người tị nạn Syria sẽ được cung cấp chỗ ở tạm thời, tiếp cận các cơ hội giáo dục và việc làm. Bộ Nội vụ sẽ phát hành thẻ căn cước đặc biệt có tính năng bảo mật cho những người tị nạn trong thời gian ở Malaysia.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.