Malaysia sẽ áp dụng đặc quyền cho người tiêm đủ vaccine COVID-19 

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 24/7 tuyên bố chính phủ đang cân nhắc áp dụng các đặc quyền đối với người dân đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The Star dẫn lời Thủ tướng Yassin phát biểu tại họp báo cho hay những đặc quyền sẽ gồm việc tập luyện thể thao, ăn uống tại nhà hàng và các hoạt động tập thể xã hội khác cũng như việc được cách ly tại nhà. 

Nhà lãnh đạo Malaysia khẳng định chính phủ hiểu rõ việc ở trong nhà nhiều ngày do các hạn chế về COVID-19 đã gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần của người dân. Do đó, các chính sách nới lỏng này sẽ cho phép người dân Malaysia, cụ thể là những người đã tiêm đủ vaccine, được tự do hơn sau một thời gian phải sống trong lệnh phong tỏa. 

Ngoài ra, Malaysia cũng đang xem xét dỡ bỏ yêu cầu cách ly tại cơ sở chỉ định đối với những du khách hoặc công dân Malaysia ở nước ngoài đã tiêm đủ vaccine khi nhập cảnh quốc gia Đông Nam Á này. Thay vào đó, những người này có thể cách ly tại nhà riêng để được tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, họ sẽ phải đeo vòng định vị và lấy mẫu xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly. 

Kể từ khi Malaysia đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020, toàn bộ khách đến đất nước này phải trải qua giai đoạn cách ly bắt buộc 14 ngày. 

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia chính thức vượt mốc 1 triệu ca với thêm 17.045 ca mắc mới được ghi nhận ngày 25/7. Báo cáo của Bộ Y tế Malaysia cho biết số ca mắc mới trong 24 giờ qua cũng là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Đây cũng là ngày thứ 13 liên tiếp, Malaysia ghi nhận hơn trên ca mắc mới/ngày. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.