Malaysia, Philippines nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố nước này và Malaysia nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông theo quy định của pháp luật và theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).
Ngày 28/2, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố nước này và Malaysia nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp trên Biển Đông theo quy định của pháp luật và theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tại Malaysia, ông Aquino cho biết hai nước tin rằng việc tuân thủ luật pháp, can dự tích cực và đối thoại chân thành là những yếu tố nền tảng giúp các nước xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, thịnh vượng.
Malaysia, Philippines nhất trí giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông ảnh 1

Tổng thống Benigno Aquino (thứ 3, phải) cùng Thủ tướng Najib Razak (giữa) và Quốc Abdul Halim duyệt đội danh dự tại Tòa nhà Quốc hội Malaysia. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Thủ tướng Razak cho biết hai nhà lãnh đạo đã xem xét nhiều vấn đề trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, nhất là việc trao đổi đào tạo và huấn luyện giữa lực lượng vũ trang và giới chức quốc phòng hai nước, cũng như hoạt động tập trận chung và trao đổi thông tin tình báo. Thủ tướng Razak cho biết hai nước đang thăm dò khả năng thiết lập đường dây nóng an ninh nhằm đảm bảo không để xảy ra bất kỳ vụ đột nhập nào về an ninh giữa hai nước. Động thái này diễn ra một năm sau vụ hàng chục tay súng từ miền Nam Philippines xâm nhập bang Sabah của Malaysia nhằm khẳng định một tuyên bố chủ quyền mang tính lịch sử.Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận Hiệp định toàn diện về Bangsamoro (CAB), dự kiến sẽ được ký kết giữa Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại Manila trong năm nay.Tổng thống Aquino có chuyến thăm 2 ngày (27-28/2) Malaysia và là chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi ông được bầu làm Tổng thống Philippines năm 2010.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.