Malaysia nới lỏng hạn chế đi lại đối với người tiêm đủ liều vaccine COVID-19

Malaysia ngày 10/10 đã dỡ bỏ hạn chế di chuyển liên bang và xuyên biên giới đối với công dân đã tiêm đủ hai liều vaccine, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đã đạt mục tiêu tiêm chủng đối với 90% người trưởng thành.
Chú thích ảnh
Du khách thăm cầu treo Langkawi Sky, Malaysia khi địa điểm này mở cửa trở lại đón khách du lịch. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thông báo chính phủ đồng ý cho công dân nước này đã tiêm đủ liều vaccine được ra nước ngoài mà không cần phải xin phép. Khi trở về Malaysia, những người này vẫn phải tuân thủ quy định cách ly tại nhà. Quyết định mới có hiệu lực kể từ ngày 11/10.

Ông Yaakob cũng cho biết chính sách này không đồng nghĩa với việc đón khách du lịch nước ngoài vào Malaysia. Theo chính sách hiện hành tại Malaysia, người nước ngoài vẫn phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh. 

Malaysia cũng chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới trong lộ trình mở cửa mà theo đó sẽ không có đóng cửa trở lại ngay cả khi số ca mắc COVID-19 gia tăng. “Chúng ta đã tự trang bị cho nhau quan điểm sống chung với COVID-19, bởi có thể không bao giờ loại trừ triệt để COVID-19”, ông Yaakob phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/10.

Tính đến ngày 9/10, 65% dân số Malaysia, kể cả nhóm đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi, đã được tiêm đủ liều vaccine. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Malaysia ghi nhận khoảng 2,3 triệu ca mắc và 27.265 ca tử vong vì COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Nikkei Review

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.