Malaysia muốn Trung Quốc đầu tư vào các ngành trọng điểm

Nước này mở rộng cửa cho các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như điện và điện tử, dịch vụ tài chính, bán buôn và bán lẻ, cơ sở hạ tầng và du lịch.

Phát biểu trước các nhà công nghiệp hàng đầu Trung Quốc tại Nam Ninh hôm cuối tuần, Phó Thủ tướng Malaysia (Malaixia) Muhyiddin Yassin cho biết nước này mở rộng cửa và kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như điện và điện tử, dịch vụ tài chính, bán buôn và bán lẻ, cơ sở hạ tầng và du lịch.

Đây là những lĩnh vực hấp dẫn cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Malaysia.

Ông khẳng định Malaysia vẫn là một nơi khả thi và có chi phí cạnh tranh đối với các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong bối cảnh môi trường bên ngoài đầy thách thức và cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, đồng thời cam kết chính phủ nước này sẽ đảm bảo để Malaysia luôn là địa bàn kinh doanh sinh lợi nhuận cho các công ty nước ngoài.

Phó Thủ tướng Malaysia cho biết tổng số vốn đầu tư nước ngoài đã được phê duyệt trong năm 2011 đã tăng 36,7%, lên 46,9 tỷ USD. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tám trong lĩnh vực sản xuất năm ngoái với tổng đầu tư là 376 triệu USD, tăng 81,2% so với năm 2010, chủ yếu vào kim loại cơ bản, vận tải, máy móc và thiết bị, và các sản phẩm khoáng sản phi kim loại.

Đầu tháng 6/2012, Malaysia đã phê duyệt nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất từ các doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng giá trị lên đến 71,2 triệu USD.

Hiện đầu tư của Trung Quốc vào thị trường Malaysia đã lên tới hơn 6 tỷ USD. Các khoản đầu tư lớn tập trung vào lĩnh vực sản xuất, bán buôn và bán lẻ, nông nghiệp, dịch vụ thương mại và cho thuê, và các ngành dịch vụ công nghệ thông tin.

Xuân Triển

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.