Malaysia muốn giành lại quyền kiểm soát không phận Johor từ Singapore

Bộ trưởng Bộ Vận tải Malaysia Anthony Loke ngày 4/12 cho biết Kuala Lumpur đã thông báo với Singapore về ý định kiểm soát trở lại không phận Johor, mà Malaysia đã ủy quyền cho Singapore quản lý kể từ năm 1974, trong bối cảnh hai bên mâu thuẫn về đường bay tới một sân bay phụ ở Singapore.
Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Johor Bahru, Malaysia, nhìn từ Singapore ngày 4/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Anthony Loke nêu rõ: "Chúng tôi cảm thấy giờ là thời điểm chúng tôi giành lại quyền kiểm soát không phận của mình, bởi suốt nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã nâng cấp kiểm soát không lưu và chúng tôi nghĩ chúng tôi có khả năng làm điều này. Vì vậy chúng tôi muốn bắt đầu tiến trình đàm phán với đối tác Singapore".

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Anthony Loke cho hay Singapore đã đưa vào hoạt động một hệ thống hạ cánh mới tại Seletar - sân bay nhỏ dành cho máy bay cánh quạt và máy bay thương mại, sử dụng một đường bay qua không phận Malaysia mà không có sự cho phép của nước này. Đường bay này sẽ khiến Malaysia phải giới hạn chiều cao các công trình xây dựng và ảnh hưởng tới hoạt động của tàu bè tại bang Johor, miền Nam Bán đảo Malaysia, sát đảo quốc Singapore.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Bộ Vận tải Singapore cho biết nước này "tôn trọng chủ quyền của Malaysia". Tuy nhiên, Bộ trên cũng nhấn mạnh thêm rằng "không phận ở khu vực này là một trong những nơi phức tạp nhất trên thế giới. Các nền kinh tế và người dân đều có lợi ích to lớn. Vì vậy, bất cứ đề xuất thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều bên".

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.