Malaysia mua máy bay trực thăng chống tàu ngầm

Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã đề xuất với Chính phủ nước này về việc mua máy bay trực thăng chống tàu ngầm để tăng cường khả năng chiến đấu.

Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã đề xuất với Chính phủ nước này về việc mua máy bay trực thăng chống tàu ngầm để tăng cường khả năng chiến đấu.   

 Malaysia mua máy bay trực thăng chống tàu ngầm ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar ngày 7/11 cho biết cần ít nhất 6 máy bay chống tàu ngầm để hình thành một phi đội chống ngầm, đảm bảo duy trì hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Ông cho biết căn cứ hải quân ở Kota Kinabalu thuộc bang Sabah sẽ là nơi phi đội này đóng quân. Căn cứ này hiện có 2 tàu ngầm Scorpene mua của Pháp là KD Tunku Abdul Rahman và KD Tun Razak.  

Trong một diễn biến khác, ông Abdul Aziz cho biết Đơn vị Không quân thuộc RMN có kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện riêng và kế hoạch này hiện đang trong quá trình đàm phán, dự kiến sẽ được hiện thực hóa trong 3 năm.

Trung tâm này cũng được xây dựng tại căn cứ của RMN ở Kota Kinabalu. Trung tâm sẽ tổ chức các khóa học đào tạo phi công và sĩ quan chiến thuật trên không, bảo vệ máy bay chiến đấu và các nội dung huấn luyện khác.

TN

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.