Malaysia lấy U23 Việt Nam làm tấm gương, động lực để phát triển bóng đá

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia coi Việt Nam là một tấm gương, động lực trong việc đầu tư cho bóng đá cơ sở vì lợi ích lâu dài.
Malaysia lấy U23 Việt Nam làm tấm gương, động lực để phát triển bóng đá ảnh 1

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam khi thắng U23 Qatar sau những loạt đá 11m. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phát biểu tại lễ ký kết tài trợ cho Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) ngày 24/1, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia (MYS) Khairy Jamaluddin nhấn mạnh nước này cần đầu tư lớn vào phát triển bóng đá cơ sở, theo đó tạo tiền đề cho đội tuyển quốc gia trong tương lai và đưa bóng đá Malaysia ngang tầm với các nước có nền bóng đá phát triển khác.

Bộ trưởng Khairy cho rằng bóng đá Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu, đội tuyển U23 của Việt Nam đã vào tới trận chung kết của Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Theo ông Khairy, sau khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chiến thắng để tiến tới trận chung kết giải U23 châu Á 2018, ông đã thảo luận với ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), và cả hai đi đến kết luận là thành công của bóng đá Việt Nam bắt nguồn từ các nỗ lực phát triển từ vài năm trở lại đây.

Cũng theo ông Khairy, Malaysia không bao giờ dự đoán rằng Việt Nam có thể đánh bại các đội bóng lớn nhưng Việt Nam đã đánh bại Iraq, Qatar và nếu Việt Nam làm được như vậy thì Malaysia cũng có thể làm được.

Theo ông Khairy, đội tuyển U23 Malaysia đã có màn trình diễn tốt hơn cả mong đợi khi đã lọt vào tứ kết U23 châu Á 2018, điều này chứng tỏ rằng bóng đá Malaysia sẽ có một tương lai tươi sáng.

Ông cũng cho biết thêm MYS sẽ phối hợp với FAM để xây dựng kế hoạch phát triển bóng đá Malaysia và MYS cũng sẽ giúp đỡ FAM trong lĩnh vực khoa học thể thao và các lĩnh vực khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.