Malaysia ký kết 2 hiệp định không gian quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 7/8, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia tuyên bố nước này đã ký 2 trong số 5 hiệp định/công ước không gian quốc tế liên quan đến không gian của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm bảo vệ và bảo đảm an ninh, chủ quyền của đất nước.
Chú thích ảnh
Ngày 7/8, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia tuyên bố nước này đã ký 2 trong số 5 hiệp định/công ước không gian quốc tế liên quan đến không gian của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm bảo vệ và bảo đảm an ninh, chủ quyền của đất nước. Ảnh: nst.com.my

Hai hiệp định/công ước bao gồm Hiệp ước về Nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng không gian bên ngoài, bao gồm cả Mặt Trăng và các thiên thể khác năm 1967 (OST 1967) và Hiệp định về Giải cứu phi hành gia, Sự trở lại của phi hành gia và Sự trở lại của vật thể được phóng vào không gian bên ngoài năm 1968 (ARRA 1968).

Theo bộ này, quá trình phê chuẩn/trở thành thành viên của các hiệp định/công ước đang được xem xét, phù hợp với lợi ích quốc gia. Việc Malaysia trở thành thành viên của Ủy ban LHQ về sử dụng hòa bình ngoài không gian (UN Copuos) kể từ năm 1994 cho thấy cam kết của nước này trong việc thực hiện các trách nhiệm trong lĩnh vực vũ trụ ở cấp độ quốc tế.

Trong khi đó, 3 hiệp định/công ước quốc tế liên quan đến không gian vẫn chưa được ký kết bao gồm Công ước về trách nhiệm quốc tế đối với thiệt hại do các vật thể trong không gian gây ra năm 1972 (LIAB 1972); Công ước đăng ký các vật thể được phóng vào không gian bên ngoài năm 1975 (REG 1975) và Hiệp định điều chỉnh các hoạt động của quốc gia trên Mặt Trăng và các thiên thể khác năm 1979 (MOON 1979).

An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.