Malaysia ký hợp đồng mua 18,4 triệu liều vaccine COVID-19

Bộ Y tế Malaysia ngày 26/1 đã ký thỏa thuận với 2 nhà cung cấp Pharmaniaga Lifescience Sdn Bhd và Doupharma Sdn Bhd để mua 18,4 triệu liều vaccine ngừa bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại bang Selangor, Malaysia,ngày 8/1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Pharmaniaga Lifescience Sdn Bhd, công ty con của Pharmaniaga - tập đoàn dược phẩm hàng đầu Malaysia - sẽ cung cấp 12 triệu liều vaccine CoronaVac, sản phẩm của tập đoàn Sinovac, Trung Quốc.

Theo Bộ Y tế Malaysia, số lượng CoronaVac đủ tiêm cho 6 triệu người, tương đương 18,75% dân số của quốc gia Đông Nam Á này và sẽ được cung cấp theo từng đợt, bắt đầu từ cuối tháng 3 năm nay.

Trong khi đó, 6,4 triệu liều vaccine Sputnik V - do Viện nghiên cứu Dịch tễ và Sinh học Gamaleya, Nga, sản xuất - do Duopharma cung cấp, sẽ giúp 3,2 triệu người, tương đương 10% dân số Malaysia, được tiêm phòng.

Bộ Y tế Malaysia cho hay cả hai loại vaccine trên sẽ được tiêm 2 liều cho mỗi người từ 18 tuổi trở lên. Đối với CoronaVac, liều thứ hai sẽ được tiêm cách liều thứ nhất 2 tuần, trong khi khoảng cách giữa hai liều Sputnik V là 21 ngày.

Thông báo ngày 21/1 của Bộ Y tế Malaysia cũng nêu rõ cả hai loại vaccine ngừa COVID-19 nói trên đều đã được Cơ quan quản lý Dược phẩm quốc gia cấp phép lưu hành.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Malaysia tiếp tục diễn biến phức tạp bất chấp quốc gia Đông Nam Á này tái áp dụng biện pháp phong tỏa với lệnh kiểm soát đi lại trên toàn quốc tới ngày 4/2.

Trong ngày 26/1, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 3.585 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 11 người tử vong, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 190.434 trường hợp, trong đó có 700 người không qua khỏi.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.