Malaysia khẳng định vai trò trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan khẳng định trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã đạt nhiều cột mốc quan trọng, qua đó củng cố vị thế của Hiệp hội như một nền tảng đáng tin cậy và có nguyên tắc trong xử lý các thách thức khu vực.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan phát biểu tại Hạ viện. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Mohamad Hasan nhấn mạnh chỉ 4 bốn tháng nữa trước khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc, Malaysia sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt là trong việc đảm bảo thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10 tới và các hội nghị liên quan. Bên cạnh đó, Malaysia cùng ASEAN tăng cường phối hợp với các bên liên quan nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa bình trong khu vực, đồng thời dẫn đầu các phái bộ nhân đạo tới Myanmar sau trận động đất vừa qua. Malaysia cũng tích cực mở rộng sự tham gia quốc tế vào Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC).

Trên phương diện kinh tế, Malaysia cũng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hội nhập khu vực thông qua các sáng kiến như Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN nâng cấp và Khung Kinh tế số ASEAN.

Bộ trưởng Mohamad Hasan cũng đề cập đến nỗ lực điều phối thành lập Nhóm Quan sát viên lâm thời, gồm các Tùy viên Quốc phòng ASEAN, nhằm giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Ông khẳng định điều này thể hiện vai trò trung gian trung lập và đáng tin cậy của Malaysia trong các vấn đề an ninh khu vực.

Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.