Malaysia kêu gọi Mỹ không giảm cam kết với châu Á-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein ngày 23/1 đã kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không giảm các cam kết của Washington tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đề nghị trên được Bộ trưởng Hishammuddin đưa ra tại một diễn đàn quốc tế, gồm các quan chức và học giả quốc phòng cấp cao tổ chức ở Singapore nhằm chuẩn bị cho Đối thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra tại Singapore từ 2-4/6 tới.

Malaysia kêu gọi Mỹ không giảm cam kết với châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein (giữa) tại cuộc họp ở Moskva, Nga ngày 10/9/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Hishammuddin, Tổng thống Trump "nhiều lần nhấn mạnh khả năng cắt giảm một số cam kết của Mỹ ở nước ngoài", do đó, Malaysia hy vọng tân Tổng thống Mỹ "sẽ xem xét lại điều này, nhất là khi châu Á - Thái Bình Dương quan trọng đối với an ninh và kinh tế của Mỹ".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hishammuddin còn cho rằng đã đến lúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần nắm được thách thức này để lấp chỗ trống do các thay đổi chính sách nhất định liên quan đến các cường quốc thế giới". Theo ông, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ, cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự thực chất.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.