Malaysia hoãn phiên tòa xử nghi án 'Kim Jong-nam' bị sát hại

Giới chức Malaysia đã hoãn phiên tòa liên quan vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại vì các tài liệu cần thiết chưa được hoàn thành.

Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin đã công bố quyết định hoãn phiên lấy lời khai các bị can đến ngày 30/5 vì không đủ tài liệu. Như vậy, vụ án chưa được chuyển tới Tòa tối cao Shah Alam.

Phó Công tố Muhammad Iskandar Ahmad cho biết phía cơ quan công tố cần thêm một tháng rưỡi để hoàn thành các tài liệu cần thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 13/4, hai nghi phạm trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol đã được xe đặc chủng của Lực lượng đặc biệt chống tội phạm có tổ chức (STAFOC) đưa đến tòa án tại Sepang với sự hộ tống của cảnh sát giao thông và cảnh sát tuần tra.

Đoàn xe đầu tiên đưa nghi phạm Đoàn Thị Hương đến tòa án vào lúc 7h50 giờ địa phương (8h50 giờ Việt Nam); đoàn xe thứ hai đưa nữ nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đến 10 phút sau đó. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát, trong đó có lực lượng đặc nhiệm được trang bị súng trường, đã được triển khai bảo vệ khu vực tòa án.

Vụ việc xảy ra ngày 13/2 vừa qua, công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol tử vong tại sân bay Kuala Lumpur. Phía Malaysia cho rằng ông Kim Chol bị đầu độc, trong khi Triều Tiên khẳng định ông này chết vì cơn đau tim, tiểu đường và áp huyết cao.

Tại phiên tòa ngày 1/3 vừa qua, hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah chính thức bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều phủ nhận các tội danh và cho biết họ bị lừa khi nghĩ rằng đang tham gia một trò đùa vô hại.

Theo luật pháp Malaysia, nếu bị kết tội, các nghi phạm sẽ phải chịu án tử hình.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.