Malaysia: Đảng UMNO thúc đẩy bầu cử trước thời hạn

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 30/9, Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), ông Mohamad Hasan cho biết các lãnh đạo cốt cán của đảng này đã nhất trí về việc giải tán Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 Quốc hội Malaysia khóa 14 tại thủ đô Kuala Lumpur ngày 13/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc cuộc họp của các lãnh đạo UMNO bắt đầu từ cuối giờ chiều 30/9 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Kuala Lumpur, ông Mohamad Hasan cho biết dù các lãnh đạo cốt cán của UMNO chưa ấn định ngày giải tán Quốc hội, nhưng nhiều khả năng thời điểm có thể trong khoảng từ ngày 10-14/10. 

Chủ tịch UMNO Ahmad Zahid Hamidi điều hành cuộc họp trên. Các lãnh đạo cốt cán của UMNO gồm Chủ tịch Ahmad Zahid, Tổng thư ký Ahmad Maslan, cùng các phó chủ tịch đảng, trong đó có Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob.

Quốc hội khóa XIV của Malaysia sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 6/7/2023. Theo Hiến pháp liên bang, nếu Quốc hội giải tán trước thời hạn, cuộc tổng tuyển cử phải được tiến hành trong vòng 60 ngày sau đó.

Đảng UMNO là lực lượng nòng cốt trong trong Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) cầm quyền ở Malaysia. Trên đà chiến thắng tại các cuộc bầu cử bang gần đây, nhiều nghị sĩ thuộc đảng UMNO hối thúc Thủ tướng Ismail trình Quốc vương Al-Sultan Abdullah kiến nghị giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Thủ tướng Ismail nêu rõ quyết định này trước hết phải được các lãnh đạo cốt cán trong đảng UMNO thống nhất.

Tuy nhiên, cho đến nay, các bang như Penang, Kedah, Kelantan và Terengganu đều tuyên bố không giải tán nghị viện bang để tham gia tổng tuyển cử sắp tới.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.