Malaysia chuẩn bị đón nhiều lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Ngày 21/7, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim thông báo, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đến từ các nước châu Á, châu Âu, Canada, Mỹ, châu Phi và Mỹ Latinh, dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur vào tháng 10 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Châu Á - Thái Bình Dương (APR) lần thứ 38, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: Viên Luyến/PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng, ông Anwar cho biết cho đến nay, trong số những đại biểu đã cam kết tham dự có các nhà lãnh đạo đến từ Italy, Liên minh châu Âu, Canada và Mỹ.

Ông nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao ASEAN lần này sẽ là một sự kiện quốc tế lớn đối với Malaysia, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Kuala Lumpur sẽ tổ chức thành công hội nghị như những gì đã diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.

Trước đó, ngày 8/7, Thủ tướng Anwar tuyên bố, một số lãnh đạo chính phủ từ bên ngoài ASEAN đã xác nhận việc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, dự kiến được tổ chức từ ngày 26-28/10.

Trong số các nhà lãnh đạo đã xác nhận tham dự có Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người hiện cũng là Chủ tịch Nhóm G20.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị liên quan từ ngày 22-27/5.

B. Hoàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.