Malaysia ấn định thời điểm bầu chọn Quốc vương mới

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tuyên bố của Hoàng gia Malaysia cho biết tại cuộc họp ngày 7/1, Hội đồng Quân chủ Malaysia quyết định sẽ nhóm họp để bầu chọn Quốc vương và Phó vương vào ngày 24/1, tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Quốc vương và Phó vương vào ngày 31/1.

Tuyên bố của Hoàng gia Malaysia cho biết thêm cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quân chủ ngày 7/1 có sự tham dự của 6 Tiểu vương, vắng mặt 2 Tiểu vương là Tiểu vương bang Pahang vì lý do sức khỏe và Tiểu vương bang Selangor đang ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Quốc vương Malaysia Muhammad V tại cuộc họp Quốc hội ở Kuala Lumpur ngày 17/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp, các Tiểu vương đã bày tỏ sự tôn trọng với quyết định từ chức của Quốc vương Muhammad V và khẳng định sự đóng góp của Quốc vương Muhammad V đối với đất nước trên cương vị Nguyên thủ quốc gia.

Các Tiểu vương quyết định chọn ngày 24/1 tới để triệu tập hội nghị đặc biệt của Hội đồng Quân chủ nhằm bầu chọn Quốc vương và Phó vương thứ 16. Các Tiểu vương cũng chọn ngày 31/1 tới để tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Quốc vương và Phó vương thứ 16.

Quốc vương Muhammad V cũng là Tiểu vương bang Kelantan, trở thành Nguyên thủ Quốc gia thứ 15 của Malaysia năm 2016, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2021. Tuy nhiên, ngày 6/1, Hoàng gia Malaysia ra tuyên bố cho biết Quốc vương Muhammad V chính thức thoái vị. Trước đó, Quốc vương Muhammad V xin nghỉ phép 2 tháng.

Trong thời gian Quốc vương Muhammad V nghỉ phép, Phó vương đồng thời là Tiểu vương bang Perak Nazrin đảm nhiệm chức quyền Quốc vương. Sau khi Quốc vương Muhammad V thoái vị, Phó vương Nazzin tiếp tục được giao đảm nhiệm chức quyền Quốc vương cho tới khi có Quốc vương mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.