'Mái ấm' của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiều 17/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGBV) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2026, với sự tham dự của đại diện bà con Việt kiều.
Chú thích ảnh
Ban quản trị Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ nhiệm kỳ 2023 - 2026. Ảnh: Hương Giang/PV TTXVN tại Bỉ

Sau nhiều lần phải hoãn dịch bệnh COVID-19, Đại hội đã được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ và 10 năm thành lập Tổng hội. 

Theo ông Huỳnh Công Mỹ - Chủ tịch UGBV, ngay sau khi thành lập, Tổng hội đã lên kế hoạch xây dựng và phát triển tổ chức tại các thành phố của Bỉ thông qua các cộng tác viên và các hội đoàn cơ sở, qua đó tổ chức của Tổng hội ngày càng được củng cố. Hiện nay, số lượng hội viên chính thức của Tổng hội đã lên tới 250 thành viên ở các độ tuổi và thành phần rất phong phú, từ sinh viên, công chức, bác sĩ, cán bộ quận… Đây là những lợi thế để Tổng hội xây dựng và phát triển hoạt động trong tương lai.

Trong suốt 10 năm qua, Tổng hội giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, cập nhật các thông tin về chính sách đối với kiều bào để phổ biến cho các hội viên. Ban quản trị đã chủ động liên hệ và mở rộng quan hệ đối với các hội người Việt Nam ở các quốc gia châu Âu khác như tại Đức, CH Séc, Pháp, Hà Lan, qua đó tổ chức các hoạt động giao lưu, tăng cường sự hiểu biết cũng như đóng góp vào hoạt động của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Xác định công tác đối ngoại và tăng cường hợp tác với các tổ chức của nước sở tại cũng hết sức quan trọng, Tổng hội đã có nhiều cuộc gặp gỡ với chính quyền sở tại như quận Ixelles - nơi có trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam - và nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ triển khai các hoạt động cộng đồng. 

Hằng năm, Tổng hội đều tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống hướng về quê hương như Tết Nguyên đán, Ngày hội gia đình và Tết Trung thu. Các sự kiện này thu hút sự tham gia đông đảo của các gia đình Việt Nam - Bỉ và bà con người Việt sinh sống tại Bỉ. Đây là dịp để các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Bỉ hiểu hơn về truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hương Giang/PV TTXVN tại Bỉ

Bên cạnh đó, Tổng hội cũng chú trọng các hoạt động từ thiện. Trong suốt 10 năm qua, nhiều chương trình gây quỹ đã được Tổng hội tổ chức cùng các hội đoàn khác để giúp đỡ đồng bào khó khăn tại Việt Nam, như chương trình từ thiện "Cơm có thịt" quyên góp giúp đỡ trẻ em vùng cao Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp - Trưởng nhóm "Cơm có thịt tại Bỉ" - cho biết nhờ chương trình mà nhiều con em những gia đình nghèo ở các vùng cao Việt Nam có thể đến trường. Trong năm 2018-2019, "Cơm có thịt tại Bỉ" đã cùng với chương trình "Cơm có thịt" tại Hungary và Nhật xây dựng hai trường học cho học sinh vùng cao phía Bắc Việt Nam. Hiện nay, "Cơm có thịt tại Bỉ" đã quyên góp được 12.000 euro (hơn 13.000 USD) và năm tới sẽ trao tặng cho Quỹ trò nghèo vùng cao để giúp các trẻ em từ 3 tuổi trở lên ở các vùng cao mỗi bữa ăn đều có thịt. Hội nhóm "Những người bạn vì trẻ em Việt Nam" cũng hoạt động rất tích cực, tổ chức sự kiện "Tết Việt mùa Hè", hỗ trợ trẻ em nghèo tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đã bầu Ban quản trị Tổng hội nhiệm kỳ 2023-2026 gồm 15 thành viên. Ông Huỳnh Công Mỹ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UGVB.

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thu Thủy - Phó Đại sứ Việt Nam tại Bỉ - đã chúc mừng những thành công của Tổng hội trong thời gian qua và mong rằng Tổng hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khẳng định Đại sứ quán luôn đồng hành, hỗ trợ Tổng hội để xây dựng một cộng đồng đoàn kết và thịnh vượng.

Sau 10 năm thành lập, từ 16/11/2013, UGVB đã tạo ra một diễn đàn quy tụ người Việt xa xứ, thúc đẩy quan hệ Việt- Bỉ, mở rộng và kết nối hoạt động của người Việt tại Bỉ với các tổ chức của người Việt ở các nước châu Âu.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.