"Mái ấm cho đồng bào tôi”

Xóa nhà tạm không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mà còn là việc làm thiết thực nhằm hoàn thành công cuộc giảm nghèo bền vững, hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

1-xoa-nha-tam-anh-duong-giang.jpg
Sáng 10/11/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang

Ngày 13/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025". Tiếp đó, tối ngày 5/10, phát biểu tại lễ phát động Chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhân dân ta có câu "An cư lạc nghiệp". Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước rất rõ ràng: Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

4-xoa-nha-tam-o-ha-giang-anh-ttxvn-phat.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: TXTVN

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ đối với người nghèo, trong nhiều năm qua trên cả nước đã có hơn 1,7 triệu ngôi nhà mới được hoàn thành, đáp ứng tiêu chuẩn "3 cứng": nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, tuổi thọ căn nhà là từ 20 năm trở lên. Tuy nhiên, hiện cả nước vẫn còn khoảng hơn 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo “3 cứng”. Mục tiêu của chiến dịch 450 ngày đêm cao điểm từ tháng 10/2024 đến cuối năm 2025 là hỗ trợ nhà ở cho người có công gặp khó khăn về nhà ở (khoảng 200.000 căn) bằng nguồn ngân sách Nhà nước; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình mục tiêu quốc gia (khoảng 88.000 căn); xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (hơn 153.000 căn).

3-xoa-nha-tam-anh-cong-thu.jpg
Hoàn thiện ngôi nhà cho gia đình bà Chamaléa Thị Ta tại thôn Giá, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận). Ảnh: Công Thử
7-xoa-nha-tam-cao-bang-tran-viet.jpg
Ngôi nhà được hỗ trợ làm mới của ông Bế Hồng Món ở xóm Nam Tuấn, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Ảnh: Trần Việt
5-xoa-nha-tam-anh-nguyen-linh.jpg
Trao tặng “Mái ấm biên cương” cho cựu chiến binh Hồ A Tay ở thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: Nguyên Linh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cả nước tiếp tục chung tay, chung sức, đồng lòng, tăng tốc, bứt phá hơn nữa với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít". Với mức 50 triệu đồng đối với nhà xây mới, 25 triệu đồng để sửa chữa nhà ở thì cả nước cần hơn 6.500 tỷ đồng. Đây là con số lý thuyết, còn trong bối cảnh giá cả vật tư, nhân công tăng cao như hiện nay thì tổng kinh phí để xây dựng nhà kiên cố thực sự sẽ lớn hơn rất nhiều.

8-an-thanh-dat-xoa-nha-tam-dien-bien.jpg
Gia đình ông Quàng Văn Anh ở bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (Điện Biên) xúc động khi được hỗ trợ làm căn nhà mới. Ảnh: An Thành Đạt
2-xoa-nha-tam-anh-huong-thu-lao-cai.jpg
Gia đình ông Phan Văn Thông, người dân tộc Tày ở thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) được hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới. Ảnh: Hương Thu

Cái mốc hết năm 2025 không xa trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều nên toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cả xã hội phải đồng lòng quyết tâm thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước thì nguồn lực xã hội hóa đóng vai trò rất quan trọng, đồng thời cách làm của các địa phương cũng phải linh hoạt sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc và đúng đối tượng thụ hưởng…

Quang Vinh

Quang Vinh ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))